Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội 'lạm thu', thiếu minh bạch tài chính?

(CLO) Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội bị tố về tình trạng thu giá dịch vụ cao hơn quy định, “lạm thu”, thiếu minh bạch về tài chính và có dấu hiệu trục lợi.
Trụ sở Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tại số 11 Phan Chu Trinh. Ảnh: PV

Trụ sở Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tại số 11 Phan Chu Trinh. Ảnh: PV

Theo đó ngày 21/12/2007, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viên tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội có trách nhiệm niêm yết công khai về mức giá, phương thức thu tiền vận chuyển cấp cứu tại địa điểm thu và trên xe vận chuyển cấp cứu, thực hiện thu theo giá niêm yết. Lập chứng từ thu cho người nộp tiền theo quy định của pháp luật.  

Bên cạnh đó thực hiện chế độ kế toán, định kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng, thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Báo cáo tình hình thu, chi quản lý sử dụng theo quy định hiện hành.

Giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu người ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội được UBND Thành phố Quy định rõ trong 3 năm liên tiếp từ 2018-2020.

Ví dụ khoảng cách quãng đường nhỏ hơn hoặc bằng 5km sẽ có mức giá lần lượt 192.500 VNĐ, 288.750 VNĐ, 469.000 VNĐ (cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện) và 275.000 VNĐ, 412.500 VNĐ, 670.000 VNĐ (cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện.

Tuy nhiên, theo thông tin PV nắm được ngay trong năm 2018 khi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND có hiệu lực giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu người ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã cao hơn nhiều mức giá mà UBND Thành phố quy định và được chia thành nhiều khung giá khác nhau, từ 5km - 35km không cho thuê xe không.

Hàng loạt phiếu chi 'làm ngoài' của Trung tâm đặt ra nghi vấn tiêu cực, không minh bạch tài chính. Ảnh: PV

Hàng loạt phiếu chi 'làm ngoài' của Trung tâm đặt ra nghi vấn tiêu cực, không minh bạch tài chính. Ảnh: PV

Bảng giá thu dịch vụ do Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội Nguyễn Thành ký niêm yết với khoảng cách dưới 5km giá dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu là 450.000 VNĐ (gấp đôi mức giá quy định). Điều này khiến người nhà bệnh nhận thuê xe không khỏi bức xúc, dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi lợi nhuận chênh lệch sẽ đi về đâu...?

Không những vậy, trên Website Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội giới thiệu đây là Trung tâm chuyên khoa, được giao nhiệm vụ cấp cứu người bệnh, người bị tai nạn tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cấp cứu trước bệnh viện), sau đó vận chuyển người bệnh cấp cứu, người bị tai nạn tới các khoa cấp cứu của các bệnh viện trên địa bàn để tiếp tục điều trị.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn đáp ứng phục vụ nhiều nhiệm vụ đột xuất do Bộ Y tế, Thành phố và Sở Y tế giao cho như công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố.

Nhưng trên thực tế, ngoài đáp ứng y tế phục vụ sự kiện, nhiệm vụ được “Thực hiện theo công văn”; không ít nhân viên, phương tiện của Trung tâm Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội còn tham gia thực hiện những hoạt động khác với Lịch phân công phục vụ cụ thể.

Điển hình như Đại hội LHPN Việt Nam (14/10/2019), phục vụ chạy tại Hồ Hoàn Kiếm (14/11/2019), Hội chợ tại Cung thể thao Quần Ngựa (31/10/2019), phục vụ cưỡng chế tại 236 Đê La Thành (5/11/2019); các hoạt động đá bóng tại sân bóng C500 Học viện An Ninh Hà Đông (7/11/2019), sân liên đoàn bóng đá đường Lê Quang Đạo (1/11/2019),... Phải chăng Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đang tận dụng tối đa phương tiện, nhân lực để “kiếm thêm”?

Trước khi bị tố lạm thu, thiếu minh bạch tài chính, trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cũng từng vướng nhiều lùm xùm, gây xôn xao dư luận. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội cũng đã thông tin về một số bất cập, vụ việc gây bức xúc dư luận tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Cụ thể, ngày 6/1/2007, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã vận chuyển dịch vụ bệnh nhân tử vong từ Khách sạn La Thành về Phú Yên.

Kíp xe của 115 chỉ được chuyển bệnh nhân sau khi có sự đồng ý của cơ quan chức năng và đại diện gia đình người bệnh mới chuyển bệnh nhân tử vong về Phú yên. Tuy nhiên việc vận chuyển không có hợp đồng, nghiệm thu, bàn giao tiền, thanh lý hợp đồng là không đúng quy định.

Là một đơn vị y tế uy tín ở Thủ đô, song không ít lần hình ảnh của trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm. Ảnh: PV

Là một đơn vị y tế uy tín ở Thủ đô, song không ít lần hình ảnh của trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm. Ảnh: PV

Tiếp đó, ngày 29/11/2012, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhận được yêu cầu vận chuyển bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Tam Điệp - Ninh Bình, kíp xe gồm: Y sĩ Phạm Thị T., điều dưỡng Nguyễn Thị H., lái xe Nguyễn Hữu T., xe ô tô cứu thương biển số 29M - 00187 đi phục vụ bệnh nhân.

Bệnh nhân là ông Trần Văn Q. (SN 1967) đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với chẩn đoán xuất huyết dưới nhện lan tỏa hai bán cầu não, tụ máu vùng trán trái, tiên lượng tử vong nên gia đình bệnh nhân xin đưa về chăm sóc giai đoạn cuối, trên đường đi xảy ra tai nạn.

Sự việc để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong công tác thực hiện dịch vụ vận chuyển bệnh nhân. Nhưng Trung tâm đã không báo cáo Sở Y tế Hà Nội là không đúng quy định, trách nhiệm thuộc về Ban Giám đốc Trung tâm.

Hoạt động dịch vụ vận chuyển bệnh nhân, bệnh nhân tử vong đi ngoại tỉnh xa, Trung tâm không thực hiện ký kết hợp đồng, thỏa thuận giữa Trung tâm và gia đình người bệnh. Sau đó không xác nhận kết quả thực hiện và không có giấy biên nhận tiền giữa kíp xe và gia đình bệnh nhân là không đúng quy định, trách nhiệm thuộc về Ban Giám đốc, Kíp xe thực hiện và phòng Tài chính kế toán khi thu, chi tiền.

Thời gian qua, dư luận cả nước không khỏi bức xúc trước việc nhiều Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để mua sắm thiết bị Y tế với giá cao để thu lợi bất chính, nhất là tại CDC Thành phố Hà Nội.

Là một đơn vị y tế uy tín ở Thủ đô, song không ít lần hình ảnh của trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm, trong đó có giá gọi xe cấp cứu.

Tháng 9/2015, độc giả từng phản ánh bị hét giá gọi xe cấp cứu của 115 Hà Nội. Theo đó, người này khi đang ở cơ quan làm việc, bỗng có cảm giác hoa mắt, chóng mặt.

Lo sợ tình trạng sức khỏe không tốt nên cơ quan đã gọi điện thoại cho Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. Hai nữ nhân viên của Trung tâm Cấp cứu 115 có mặt và thực hiện các động tác thăm khám ban đầu đã đưa bệnh nhân vào Bệnh viện 198 để điều trị.

Với chiều dài khoảng 10km, nhưng nhân viên xe cấp cứu đã “hét” giá 400.000 đồng, với lý do: “Bên chị mà vận chuyển người bệnh từ các điểm trong ngoại thành đến Nhà hát Lớn là 400.000 đồng, còn xuống tận đây xa hơn thì tùy gia đình”...

Trong khi đó, bảng giá dịch vụ kỹ thuật theo danh mục tại thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ban hành theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, khung giá thu vận chuyển cấp cứu khoảng cách quãng đường nhỏ hơn hoặc bằng 20km, mức thu là 80.000 đồng đối với cấp cứu tại chỗ để lại nhà không vận chuyển và thu 120.000 đồng đối với cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện.

Để tránh xảy ra những bức xúc tương tự trong hoạt động của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đề nghị UBND Thành phố, Sở Y tế vào cuộc kiểm tra làm rõ những phản ánh và xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có).

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là trung tâm chuyên khoa, được giao nhiệm vụ cấp cứu người bệnh, người bị tai nạn tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội (cấp cứu trước bệnh viện), sau đó vận chuyển người bệnh cấp cứu, người bị tai nạn tới các khoa cấp cứu của các bệnh viện trên địa bàn để tiếp tục điều trị.

Bên cạnh đó, trung tâm còn đáp ứng phục vụ nhiều nhiệm vụ đột xuất do Bộ Y tế, thành phố và Sở Y tế giao cho như công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Hoàng Lâm

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: