(CLO) Sau hơn 1 ngày xét xử vụ án liên quan việc tổ chức thu tiền phụ huynh học sinh trái quy định, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (Hải Phòng) lĩnh án 42 tháng tù và thủ quỹ trường lĩnh án 18 tháng tù.
(CLO) Theo Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục.
(CLO) Tiền bảo vệ, tiền trông coi phương tiện giao thông, tiền khen thưởng cán bộ giáo viên nhà trường... là những khoản tiền phụ huynh không phải đóng góp.
(CLO) Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Đồng thời nghiêm cấm các trường học tạo chi học phí không thông qua kiểm soát chi của kho bạc nhà nước.
(NB&CL) Bất chấp những phản ánh liên tục từ báo chí, mặc dù nhiều hiệu trưởng, giáo viên bị kỷ luật vì trách nhiệm liên đới để xảy ra lạm thu, sau mỗi năm học, quỹ phụ huynh vẫn ngày một… phình to. Sự bất bình của dư luận, phụ huynh đang khiến việc tìm lời giải cho thực trạng này trở nên bức thiết.
(CLO) Ngày 5/10, tại cuộc giao ban báo chí tuần 40 năm 2023, bà Đỗ Thị Hòa – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng khẳng định: “Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có hiện tượng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố”.
(CLO) Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định mới bắt các nhà trường công khai lên website nhà trường về các khoản thu chi, cơ sở vật chất, thời khóa biểu… được xem là đòn đánh mạnh vào lạm thu, dạy thêm trái phép trong các nhà trường hiện nay.
(CLO) Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận yêu cầu ông Trần Đình Toản - Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm, phải có trách nhiệm thu hồi, hoàn trả phụ huynh và học sinh 648,7 triệu đồng về 8 khoản thu trái quy định.
(CLO) Hiện nay lạm thu xảy ra chủ yếu do hoạt động của ban phụ huynh nhưng các khoản thu này lại không thuộc yêu cầu phải công khai, minh bạch, dẫn đến việc nhiều người lo lắng lạm thu vẫn xảy ra trong nhà trường.
(CLO) Theo Kết luận thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm liên quan đến việc thu chi không đúng quy định xảy ra tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
(CLO) Trong các năm học 2022-2023 và 2023-2024, ông Nguyễn Quyết Thắng với cương vị Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn, đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm khối 12 thu tiền ấn phẩm thi 100.000 đồng/học sinh tuy nhiên các khoản này đều đã được nhà nước chi trả.
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang vừa ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường, thị trấn cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, yêu cầu thực hiện nghiêm các khoản thu đầu năm học 2025 - 2026, kiên quyết tránh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
(CLO) Để siết chặt kỷ cương tài chính trong các cơ sở giáo dục, nhiều địa phương đã ban hành văn bản yêu cầu các trường công khai, minh bạch các khoản thu năm học 2025-2026; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” gây bức xúc dư luận.
(CLO) Các khoản thu đầu năm học mới của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Chư Prông (Gia Lai) lên đến gần 5 triệu đồng/em, khiến nhiều phụ huynh choáng váng. Đáng nói, một số khoản nhà trường đang xin ý kiến nhưng đã thu tiền của phụ huynh.
(CLO) Bộ GD&ĐT khuyến nghị các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn giám sát thường xuyên quan tâm, giám sát lĩnh vực này ở cả Trung ương và địa phương. Việc giám sát của Quốc hội là kênh quan trọng giúp Bộ có thêm cơ sở để chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng lạm thu, thu sai quy định.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cấm ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu hoặc tiếp nhận các khoản tài trợ cho nhà trường, nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu và siết chặt quản lý các khoản đóng góp đầu năm học.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công khai các khoản thu, chi trong nhà trường; không lạm dụng xã hội hóa giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm.