Trúng thầu dự án hơn 368 tỷ đồng tại Hải Phòng, liên danh Phúc Lộc - Hải Phong thực chất làm ăn ra sao?

(CLO) Trúng gói thầu lớn tại Hải Phòng, nhưng quy mô của Phúc Lộc và Hải Phong có sự chênh lệch rất lớn từ vốn điều lệ đến tổng tài sản. Tuy nhiên, cả 2 doanh nghiệp đều có điểm chung là lãi rất mỏng.

Trúng thầu dự án hàng trăm tỷ và nhiều gói thầu lớn tại Hải Phòng

Vừa qua, Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phong - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (Liên danh Hải Phong - Phúc Lộc) vừa trung một gói thầu lớn lên tới 368,967 tỷ đồng tại Hải Phòng.

Theo đó, vào ngày 31/1/2023, ông Đỗ Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng đã ký Quyết định số 22/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352.

trung thau du an hon 368 ty dong tai hai phong lien danh phuc loc hai phong thuc chat lam an ra sao hinh 1

Nhiều gói thầu lớn tại huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng rơi vào tay Công ty CP Xây dựng và Vận tải Hải Phong

Với giá trúng thầu là 368,967 tỷ đồng, chỉ giảm 18,125 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,4%; thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Liên danh Hải Phong - Phúc Lộc cũng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Trong Liên danh trúng thầu, Công ty CP Xây dựng và Vận tải Hải Phong (địa chỉ tại Tiểu khu Hồ Sen, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) từng trúng nhiều gói thầu "khủng" trên địa bàn TP Hải Phòng. Đó là 3 gói thầu tại huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (UBND huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng) làm chủ đầu tư với tổng trị giá 60,715 tỷ. Cụ thể:

Vào ngày 27/9/2021, trúng gói thầu thi công xây dựng Công trình: Xây mới 01 đơn nguyên cầu Trà Sơn xã Kênh Giang với giá trúng thầu là 9,283 tỷ.

Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 21/10/2021, ông Phạm Văn Hào - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (UBND huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng) tiếp tục ký Quyết định số 1409/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn xã Hòa Bình (Đoạn từ UBND xã qua nhà ông Sơn, ông Viện đến nhà ông Mai) với giá trúng thầu là 9,948 tỷ.

Đến này 15/8/2022, doanh nghiệp lại trúng Gói thầu thi công xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Lưu Kiếm năm 2022 với giá 41,484 tỷ.

Ngoài ra, còn một số gói thầu khủng tại TP Hải Phòng cũng rơi vào tay doanh nghiệp này như: vào ngày 14/11/2022, ông Bùi Công Trọng - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (UBND huyện Cát Hải - Hải Phòng) ký Quyết định số 456/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới kiểu mẫu xã Trân Châu. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty CP Xây dựng và Vận tải Hải Phong với giá 51,659 tỷ.

Đặc biệt, Công ty CP Xây dựng và Vận tải Hải Phong trong năm 2021 còn trúng Gói thầu số 20: Thi công xây dựng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng từ Đường tỉnh 353 đến cầu Thái Bình với giá trúng thầu 717,865 tỷ đồng.

Còn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc ngoài gói thầu trúng khi liên danh với Hải Phong thì còn trúng một gói thầu lớn khác tại Hải Phòng. Đó là vào ngày 26/12/2022 trúng Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 với giá trúng thầu là 345,818 tỷ

Quy mô chênh lệch nhưng lợi nhuận đều mỏng như nhau

Trúng thầu dự án hàng trăm tỷ khiến năng lực của liên danh nhà thầu được dư luận quan tâm. Đáng chú ý, quy mô của Phúc Lộc và Hải Phong lại có sự chênh lệch rất lớn. Thời điểm cuối năm 2021, vốn điều lệ của Phúc Lộc lên đến 2.689 tỷ đồng trong khi con số này với Hải Phong chỉ vỏn vẹn 9,9 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Phúc Lộc cũng gấp hơn 10 lần của Hải Phong. Tuy nhiên, mức độ sử dụng đòn bẩy của Hải Phong lớn hơn rất nhiều với nợ phải trả gấp hơn 17 lần vốn chủ sở hữu trong khi tỷ lệ này của Phúc Lộc chỉ là 1/3. Với việc sử dụng đòn bẩy lớn, tốc độ gia tăng tổng tài sản của Hải Phong nhanh hơn rất nhiều.

Giai đoạn 2018 - 2021, quy mô của Phúc Lộc gần như đi ngang quanh mức 3.700 - 3.800 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tài sản của Hải Phong đã liên tục tăng mạnh lên 511 tỷ đồng vào cuối năm 2021, gần gấp đôi thời điểm cuối năm 2017.

trung thau du an hon 368 ty dong tai hai phong lien danh phuc loc hai phong thuc chat lam an ra sao hinh 2
trung thau du an hon 368 ty dong tai hai phong lien danh phuc loc hai phong thuc chat lam an ra sao hinh 3

Với quy mô vượt trội, doanh thu của Phúc Lộc cũng lớn hơn nhiều so với Hải Phong nhưng cả 2 đều có xu hướng sụt giảm những năm gần đây. Sau giai đoạn thu nghìn tỷ mỗi năm, doanh thu của Phúc Lộc đã giảm hơn một nửa vào năm 2020. Đến năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp này tăng trở lại lên hơn 600 tỷ nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều giai đoạn trước.

Trong khi đó, doanh thu của Hải Phong cũng đã liên tục giảm trong 2 năm gần nhất. Đến năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp này chỉ đạt 186 tỷ đồng, giảm đến 43% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, Hải Phong chỉ lãi ròng vài tỷ đồng mỗi năm. Suốt giai đoạn 2017 - 2021, chưa năm nào doanh nghiệp này lãi quá 5 tỷ đồng.

Dù doanh thu lớn hơn rất nhiều nhưng Phúc Lộc cũng lãi rất mỏng. Doanh nghiệp chỉ lãi vài chục tỷ mỗi năm và đang có chiều hướng ngày càng thu hẹp. Năm 2021, lợi nhuận ròng của Phúc Lộc chỉ đạt 13 tỷ đồng, thấp nhất trong giai đoạn năm 2017 - 2021. Biên lãi ròng chỉ 2% tương ứng 100 đồng doanh thu chỉ thu về 1 đồng lãi. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ xấp xỉ 0,5% tức là 1000 đồng vốn bỏ ra doanh nghiệp này chỉ thu về chưa đến 5 đồng lãi.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: