Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị vào phòng thi

Bài liên quan

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Đã có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Không tự ý xử lý tình huống bất thường

Hà Nội điều động hơn 16.000 cán bộ, giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Cần có phương án dự phòng nếu có thiên tai, mưa lũ!

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Không tự ý xử lý tình huống bất thường

Ngày 20/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo quốc gia với Ban Chỉ đạo thi của 63 tỉnh/thành phố.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã có những chia sẻ liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi sắp tới.

Theo đó, Kỳ thi THPT luôn luôn là hoạt động quan trọng, phức tạp, nhạy cảm vì diễn ra trên quy mô toàn quốc, các vùng miền khác nhau, số lượng lớn học sinh tham gia, lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi lớn.

truong ban chi dao quoc gia ky thi tot nghiep thpt tuyet doi khong de thi sinh mang dien thoai thiet bi vao phong thi hinh 1

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT (ảnh nguồn Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Như Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo khoảng 15.000 người tham gia vào tổ chức Kỳ thi, riêng công tác chấm thi khoảng 600 người.

Mặc dù quy mô lớn nhưng thời gian diễn ra nhanh, tập trung coi thi trong 2 ngày, chấm thi trong vòng nửa tháng, áp lực công việc lớn. Kỳ thi được cả xã hội quan tâm vì đây là Kỳ thi đánh giá quá trình học tập rèn luyện 12 năm của các em học sinh để các em có điểm số học tập nghề nghiệp và cao hơn, đánh giá công tác quản lý, công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục.

Qua báo cáo của các tỉnh thành, đến nay công tác chuẩn bị của các tỉnh thành, các Ban Chỉ đạo hết sức chu đáo, sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt hiệu quả.

Qua báo cáo và qua công tác kiểm tra, Ban Chỉ đạo thi tại các tỉnh, thành phố đánh giá năm nay Bộ GD&ĐT đã ban hành hệ thống các văn bản rất sớm, tổng kết các văn bản được ban hành sớm hơn mọi năm ít nhất một tuần, công tác tập huấn diễn ra cũng sớm hơn.

Đó là điều kiện thuận lợi để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể tập trung triển khai.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi sắp tới đáp ứng các yêu cầu trong thời gian diễn ra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị tất cả Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt một cách đầy đủ, sâu sắc, nghiêm túc và cụ thể hóa những nhiệm vụ mà Thủ tướng đã nêu trong Chỉ thị số 15 ngày 16/5/2024.

Thủ tướng yêu cầu phải sâu sát, toàn diện, chỉ đạo từ cấp trung ương đến địa phương, từ nguồn lực, cơ sở vật chất, con người, thiết bị công tác phối hợp, phân công nhiệm vụ, thanh tra kiểm tra, lường trước các vấn đề.

“Kỳ thi diễn ra với quy mô toàn quốc, số lượng đông, nhiều cơ quan cùng tham gia, cần sự phối hợp giữa các bộ, ngành như: Công an, Y tế, Đoàn thanh niên… do đó, công tác phối hợp phải nhịp nhàng, thông suốt và hiệu quả, không chồng chéo” – Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nêu.

Thứ trưởng cũng cho biết, trong tổ chức thực hiện đúng khâu, đúng quy chế, quy trình, từ quy trình về chuyên môn, quy trình xử lý các tình huống bất thường, quy trình báo cáo phải tuân thủ tuyệt đối…

Công tác truyền thông phải chủ động, kịp thời, truyền thông đúng, đủ, để xã hội thấu hiểu, đồng thuận, thấy được tính chất, quy mô, áp lực. “Đề nghị các cơ quan truyền thông từ trung ương đến địa phương phải phản ánh đúng tinh thần của kỳ thi, nghiêm túc. Có những trường hợp cần cảnh báo răn đe nhưng không đưa tin quá dồn dập để không quá áp lực, không quá căng thẳng” – Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề xuất.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhắc nhở, tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị vào phòng thi, từ các lực lượng công an, từ các thầy cô giáo, bằng các khả năng quan sát đã được tập huấn. Đây là những điểm mới đối với ngành giáo dục, rất khó khăn cho các thầy cô, nhưng chúng ta cần phải trách nhiệm.

“Tinh thần là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh dự thi. Đặc biệt là những vùng khó khăn, những nơi cách trở về giao thông, phương tiện.

Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, phụ huynh hỗ trợ. Những nơi xa xôi, ảnh hưởng của mưa bão thì phải tạo điều kiện cho các em về điểm thi trước. Phương châm cao nhất mà chúng ta đã thống nhất là không để bất cứ một thí sinh nào vì điều kiện khó khăn về kinh tế hay cách trở về giao thông mà không được dự thi".

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: “Dù hiện nay, các thiết bị công nghệ cao với mục đích gian lận có xuất hiện tràn lan như thế nào đi nữa, thì quan trọng nhất phải lựa chọn con người.

Cần tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, nhận thức để mỗi người thấy được trách nhiệm, thậm chí là những rủi ro nếu vi phạm, nguy cơ đối diện nếu gian lận, và hình thức xử lý nếu vi phạm”.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 các địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần “4 Đúng - 3 Không” trong quá trình tổ chức kỳ thi, gồm: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; Đúng và đủ quy trình; Đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; Đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường;

Không lơ là, chủ quan; Không căng cứng, áp lực thái quá; Không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: