Truyền thông Trung Quốc đe dọa tấn công Australia bằng tên lửa

Thứ năm, 13/05/2021 16:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Việc truyền thông nhà nước của Trung Quốc đe dọa tấn công tên lửa với Australia nếu nước này hỗ trợ Đài Loan, đã kích hoạt các nhu cầu của Canberra về vũ khí hạt nhân.

Ảnh: GI

Ảnh: GI

Bài liên quan

Ông Hu Xijin, Tổng biên tập tờ báo Global Times của Trung Quốc đã đe dọa Australia khi nói rằng Trung Quốc nên cân nhắc tấn công nước này bằng tên lửa và bằng máy bay ném bom chiến lược H6K.

“Vì Australia tiếp tục cường điệu hoặc ám chỉ rằng nước này sẽ hỗ trợ quân đội Mỹ và tham gia chiến tranh một khi xung đột quân sự nổ ra ở eo biển Đài Loan, và các phương tiện truyền thông của Australia đã tích cực quảng bá thông điệp này, tôi đề nghị Trung Quốc nên có kế hoạch áp đặt trừng phạt trả đũa đối với Australia một khi nước này can thiệp quân sự vào tình hình hai eo biển", ông Hu viết.

“Kế hoạch tấn công Australia nên bao gồm các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở quân sự và các cơ sở quan trọng trên đất liền nếu nước này thực sự gửi quân đến các khu vực ngoài khơi của Trung Quốc và chiến đấu", ông Hu viết. “Nếu họ đủ can đảm để phối hợp với Mỹ để can thiệp quân sự vào vấn đề Đài Loan và gửi quân đến eo biển Đài Loan để gây chiến với Trung Quốc, họ phải biết họ sẽ gây ra thảm họa gì cho đất nước của họ”.

Trước mối đe dọa từ Trung Quốc, cựu học giả Yale và Harvard, Anders Corr, trong bài phát biểu của mình trên Epoch Times, nói rằng với lời đe dọa của ông Hu, “Mỹ và các đồng minh nên ngay lập tức hỗ trợ Australia trong việc có được một tàu ngầm hạt nhân độc lập, để Australia có thể tham gia cùng các quốc gia như Mỹ, Pháp, Anh và Ấn Độ với tư cách là những người bảo vệ quyền lực toàn cầu cho tự do và dân chủ. Sức mạnh độc lập của các thành viên riêng lẻ trong một liên minh cải thiện sức mạnh tổng thể của liên minh”.

Ông Corr không phải là người đầu tiên kêu gọi một biện pháp hạt nhân độc lập của Australia, do có khả năng đối đầu với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ông Malcolm Davis, một nhà hoạch định quân sự được Bangkok Post trích dẫn trước đó cho biết: "Australia hiện là một quốc gia ở tuyến đầu".

Ông Hugh White, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc gia Australia là một người ủng hộ việc phi hạt nhân hóa của Australia.

Trong cuốn sách của mình, ông lập luận rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân đã trở thành điều không thể tránh khỏi.

Ông nói: “Chi phí chiến lược của việc loại bỏ vũ khí hạt nhân ở châu Á mới có thể lớn hơn nhiều so với hiện tại”.

Ông Corr chỉ ra sự cấp thiết của việc mua vũ khí hạt nhân của Australia.

“Australia có một cơ hội hạn chế để quyết định nên đi theo hướng nào, nhưng sức mạnh gia tăng của Trung Quốc và quyền bá chủ trong khu vực trong tương lai sẽ khiến kế hoạch hạt nhân độc lập của Australia không thể thực hiện được. Tại thời điểm đó, có thể trong vòng 5 hoặc 10 năm nữa, cánh cửa sẽ đóng lại và Trung Quốc có thể sử dụng hiệu quả hơn vũ khí hạt nhân, kiểm soát các vùng biển châu Á, kiểm soát ngoại giao và sức mạnh thương mại kinh tế của mình, để tách Australia khỏi các đồng minh của mình, và đưa nước này về dưới sự thống trị của Bắc Kinh", ông nhận xét.

NATO nên chào đón Australia gia nhập liên minh của mình với tư cách là một thành viên đầy đủ, trước khi Trung Quốc có cơ hội tạo ra tranh chấp lãnh thổ, và do đó khiến việc gia nhập của Australia trở nên khó khăn hơn. Ông nói, nếu Washington chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh, liên minh song phương Mỹ-Australia sẽ trở nên vô dụng đối với quốc phòng của Australia.

Trung Kiên

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h