(CLO) Gác lại chuyện riêng để cùng ăn, cùng ở, cùng bám trụ nhà máy, công xưởng, đảm bảo chuỗi sản xuất không gián đoạn đã trở thành quãng thời gian khó quên của nhiều công nhân tại TP.HCM trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát dữ dội.
(CLO) Nhiều công ty gốm sứ ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đang thực hiện mô hình 3 tại chỗ và đẩy mạnh bán hàng online để vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
(CLO) Kiểm tra việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất tại Bình Dương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Dứt khoát phải bảo đảm tất cả người lao động khi tham gia “3 tại chỗ” có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là điều kiện tiên quyết.
(NB&CL) EVNNPC đang tìm cách thích nghi với điều kiện bình thường mới để vừa sống chung an toàn với dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng.
(CLO) Làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu địa phương phải khẩn trương xây dựng quy định, tiêu chuẩn về an toàn dịch bệnh để khôi phục sản xuất và hình thành các tổ công tác để xây dựng, kiểm duyệt các điều kiện khôi phục sản xuất, “đủ điều kiện mới cho sản xuất”.
(CLO) Theo Hiệp hội Các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM, sau 1 tháng triển khai giải pháp “3 tại chỗ”, người lao động không ổn định tâm lý, không muốn tiếp tục ở trong nhà máy hay khách sạn.
(CLO) Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát cho biết: Thời điểm này, các doanh nghiệp cần có những giải pháp linh hoạt, để tạo ra sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp.
(CLO) Thời gian qua, một số doanh nghiệp, hiệp hội đã phản ánh về những hạn chế của giải pháp "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến", do đó, Bộ Y tế đã có những kiến nghị, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất
(NB&CL) Sau thời gian ngắn triển khai, việc thực hiện giải pháp “3 tại chỗ” hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, trong đó, “nút thắt” của vấn đề chính là tâm lý “muốn trở về nhà” của người lao động và việc doanh nghiệp bỗng dưng phải gánh thêm một khoản chi phí lớn trong bối cảnh khó khăn tứ bề.
(CLO) Tổ tư vấn chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế kiến nghị Chính phủ có thêm gói 500 tỷ đồng, hỗ trợ các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ”.
(CLO) Theo tiết lộ của Chủ tịch Tập đoàn Dệt may, thu nhập của người lao động "3 tại chỗ" đã tăng 2,2 lần, từ 8,5 triệu đồng lên 20 triệu đồng. Thế nhưng, sau khoảng 3 - 4 tuần ít ai trụ được.
(CLO) Thông qua ý kiến của các doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quyết định 2787, ví dụ như bổ sung quy định về các trường hợp người lao động muốn về nhà.
(CLO) Sau khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”, hơn 100 công nhân của hai công ty được phát hiện dương tính với Covid-19 qua test nhanh và xét nghiệm PCR.
(CLO) Bố trí chỗ ở tạm thời cho người lao động theo phương châm “3 tại chỗ” hay “một cung đường 2 điểm đến” đang là vấn đề khó của nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đông công nhân, mặt bằng kho bãi hạn chế.