(CLO) Sau gần 1 tháng triển khai Thông tư 46/2018/TT của Bộ Y tế về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đối với tất cả các bệnh viện tuyến Trung ương, nhưng theo khảo sát thì các bệnh viện vẫn chưa đạt lộ trình với nhiều lý do được đưa ra.
(CLO) Bệnh viện Bạch Mai vừa có thông báo khẩn cho biết sẽ cắt giảm tiếp nhận người đến khám, giảm tập trung đông người, sau khi tại đây có 2 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-CoV-2.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch TP. Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành công điện khẩn yêu cầu rà soát tất cả những người liên quan đến nơi này để cách ly.
(CLO) Theo Bộ Y tế, trong tổng số 257 bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 trên cả nước có 44 ca bệnh liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai và Công ty Trường Sinh; 18 trường hợp liên quan tới quán Bar Buddha, TP Hồ Chí Minh; 5 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội).
(CLO) Đúng 0h00 ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly y tế. Hàng trăm bác sĩ, y tá, nhân viên và người nhà bệnh nhân vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Họ hò reo ăn mừng giây phút đặc biệt này.
(CLO) Ngày 12/4, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trong sân bệnh viện vào tối ngày 10/4.
(CLO) Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện này đã thăm khám, chữa bệnh trở lại. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu bệnh viện chỉ tiếp nhận nhận những ca bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng của tuyến dưới.
(CLO) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng kết đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP về thí điểm tự chủ 4 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế, gồm Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K.
(CLO) Một nam bệnh nhân không may bị bệnh và chết não, trước sự vận động của y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai người nhà của anh đã đồng ý hiến tạng. Nhờ có tim, gan, thận của người hiến tạng đã có 4 bệnh nhân nguy kịch được cứu sống.
(CLO) Theo đó, Bộ Y tế, chủ đầu tư và nhà thầu chưa lường hết được khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án theo hình thức EPC (thiết kế, mua sắm và xây dựng) trong khi năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế, chưa hiểu rõ tầm quan trọng của pháp luật Hợp đồng và chưa có kinh nghiệm quản lý hợp đồng EPC.
(CLO) Nhiễm não mô cầu là bệnh đặc biệt nguy hiểm bởi tốc độ tiến triển và có thể cướp đi sinh mạng con người trong vòng chưa đầy một ngày (24h) kể từ khi khởi phát. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp và thường để lại di chứng nặng nề.
(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khắc phục các tồn tại, hoàn thiện đồng bộ những hạng mục đầu tư công và xã hội hóa tại Công viên Võ Thị Sáu, bảo đảm không gian này phục vụ hiệu quả nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.
(CLO) Ngày 25/12/2025, tại cuộc họp thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp tới các cơ quan báo chí thông tin về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc đang được Bộ Công an tập trung chỉ đạo.
(CLO) Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai là nơi mỗi quyết định của bác sĩ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng bệnh nhân. Giữa môi trường khắc nghiệt ấy, hơn 10 năm qua, nữ bác sĩ Trần Hoài Linh vẫn bền bỉ gắn bó, coi mỗi ca cấp cứu là một bài học trên hành trình làm nghề.
(CLO) Ngay trong ngày đầu đi vào hoạt động, Trung tâm Đột quỵ thuộc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã cấp cứu thành công hai bệnh nhân nhồi máu não cấp, giúp người bệnh vượt qua "thời gian vàng" và phục hồi đáng kể sau can thiệp.
(CLO) Nam giáo viên 40 tuổi bị xuất huyết tiểu não, hôn mê sâu khi đang làm việc tại Lào, được chuyển hơn 1.000 km về Việt Nam trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống người bệnh dù tiên lượng ban đầu chỉ còn rất ít hy vọng.
(CLO) Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bệnh viện Bạch Mai bố trí lực lượng trực 24/24 tại cả Hà Nội và Ninh Bình, bảo đảm cấp cứu, điều trị liên tục, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng.