(CLO) Bão Fengshen đã vượt qua Philippines và đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông chiều 19/10, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 và khả năng tiếp tục mạnh lên trong 2-3 ngày tới.
(CLO) Bão số 11 đang tiến nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, dự báo gây gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, kèm sóng cao 6-8m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền và công trình ven biển.
(CLO) Ngày 24/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động hưởng ứng ngày Khí tượng Thế giới với chủ đề "Chung tay vì một hệ thống cảnh báo sớm toàn diện".
(CLO) Không khí lạnh mạnh tăng cường, miền Bắc được dự báo từ đêm mai (25/1) trở đi sẽ rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 6-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
(CLO) Theo Cơ quan khí tượng, trong ngày mai (15/11), bão số 8 sẽ giảm cấp liên tục và suy yếu xuống thành vùng áp thấp. Trong khoảng 24 giờ tới, bão Usagi cũng sẽ đi vào phía Đông Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất đến thời điểm hiện tại của cơn bão này là cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.
(CLO) Tối 14/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện 8669/CĐ-BNN-ĐĐ gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định cùng các bộ ban ngành liên quan về việc ứng phó với bão Usagi gần biển Đông.
(CLO) Theo cơ quan khí tượng, khoảng cách giữa bão số 7 và bão Toraji là 1200-1400km, đây là khoảng cách mà tương tác bão đôi xuất hiện, bão Toraji sẽ làm cho bão số 7 lệch nhiều hơn xuống phía Nam nước ta.
(CLO) Dự báo từ đêm mai (1/11) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Trami. Dự kiến 2 ngày tới, bão sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6. Sau đó bão có thể sẽ đổi hướng di chuyển về phía bờ biển các tỉnh Trung Bộ.
(CLO) Dự báo, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) di chuyển nhanh, vẫn giữ khả năng mạnh lên thành bão trong tối và đêm nay. Hoàn lưu trước ATNĐ/bão có thể gây mưa rào và dông cho khu vực Trung Trung Bộ vào ngày 18/9.
(CLO) “Nếu như người dân ở khu vực Đông Bắc, thấy khoảng gió lặng thì cũng tuyệt đối chưa nên ra khỏi nhà vì lúc đó là tâm bão đi qua sau đó gió mạnh sẽ xuất hiện trở lại” – chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết.
(CLO) Chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, đến hiện tại hơn 1 nửa cơn bão số 3 đã nằm trên đất liền, nhưng hoàn lưu bão đã bao trùm trên toàn bộ miền Bắc. Người dân thời điểm này tuyệt đối không được ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn cao nhất.
(CLO) Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão cho đến khi vào đến vùng ven biển phía Đông đảo Hải Nam. Sau đó, bão số 3 di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; khi ảnh hưởng đất liền cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9-12, giật cấp 13-14.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu nhiều tỉnh, thành phố có các tuyến đê biển, đê cửa sông phải tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu.
(CLO) Sáng nay (21/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 2 năm 2024. Hiện tại, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
(CLO) Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 3 để chủ động phòng tránh.
(CLO) Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc - Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và di chuyển vào Biển Đông trong chiều tối nay (30/8).