Bão đôi xuất hiện, cơn bão Toraji sẽ làm cho bão số 7 lệch xuống phía Nam

(CLO) Theo cơ quan khí tượng, khoảng cách giữa bão số 7 và bão Toraji là 1200-1400km, đây là khoảng cách mà tương tác bão đôi xuất hiện, bão Toraji sẽ làm cho bão số 7 lệch nhiều hơn xuống phía Nam nước ta.

Trong khi cơn bão số 7 đang hướng vào đất liền nước ta, thì trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương lại xuất hiện 2 cơn bão có tên Toraji và Man-Yi.

Cả 2 cơn bão đang được dự báo đường đi hướng về Biển Đông, trong đó bão Toraji đang được dự báo gần nhất.

bao doi xuat hien con bao toraji se lam cho bao so 7 lech xuong phia nam hinh 1

Đường đi của bão số 7 và bão Toraji.

Theo đó, vào 13h chiều nay (10/11), vị trí tâm bão Toraji ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (hướng về Biển Đông), tốc độ 15-20km/h.

Cũng thời điểm trên, cơn bão số 7 hiện tại đang nằm trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Nam (hướng về đất liền các tỉnh Quảng Nam-Bình Định), tốc độ khoảng 5km/h.  

Thông tin về cơn bão số 7 đang ở trên Biển Đông và hướng về đất liền nước ta, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết: Từ đêm qua cho đến hôm nay, bão số 7 đã di chuyển vào khu vực có điều kiện môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của bão; Như nhiệt độ mặt nước biển hiện tại ở khu vực phía Tây của quần đảo Hoàng Sa dưới mức tối ưu, dưới 26 độ, làm giảm nguồn năng lượng cung cấp cho bão, góp phần làm suy yếu dần; Tiếp theo đó là khối không khí lạnh và khô vẫn bao trùm, vì thế độ ẩm tương đối trong lớp khí quyển từ mặt đất đến độ cao 1500m rất thấp, làm hạn chế sự phát triển của mây bão.

“Ngoài ra hiện tại ở khu vực phía Đông của Philippin đang có một cơn bão mới, có tên quốc tế là Toraji đang hoạt động, sáng mai khi di chuyển vào khu vực phía Đông của đảo Lu-Dông (Philippin), khoảng cách giữa bão số 7 và bão Toraji vào khoảng 1200-1400km, là khoảng cách mà tương tác bão đôi xuất hiện, bão Toraji sẽ làm cho bão số 7 lệch nhiều hơn xuống phía Nam” - ông Nguyễn Văn Hưởng nói.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết thêm, dự báo trong vòng 24-48 giờ tới, bão dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam và cường độ bão sẽ suy giảm nhanh xuống dưới cấp 10 do các điều kiện không thuận lợi từ nhiệt độ và độ ẩm không khí.

Đối với cơn bão số 7, tác động nguy hiểm nhất là tình trạng gió mạnh trên biển, với vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m; biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ tối và đêm mai đến hết ngày 12/11 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa nhưng rất ít khả năng có mưa cực đoan gây lũ trên các trên các sông ở miền Trung.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hiện tại ở khu vực phía Đông của Philippin đang có tới 2 cơn bão, 1 áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, cơn bão Toraji nhiều khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông trong khoảng chiều tối đến đêm ngày 11/11.

Vì thế sau bão số 7 sẽ lại xuất hiện cơn bão số 8; dưới tác động của bão số 7 rồi đến lượt bão số 8 thì trên khu vực phía Bắc và Giữa của Biển Đông trong những ngày tới sẽ liên tục là những ngày thời tiết xấu, với gió mạnh, sóng cao và biển động mạnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: