(CLO) Sau khi bị một con chó thả rông cắn vào tay, ông D. đã không tiêm phòng vắc xin, huyết thanh kháng dại. Hai tháng sau đó ông D. phát bệnh và tử vong.
(CLO) Từ năm 2023 đến nay, Gia Lai thường xuyên ghi nhận nhiều ca mắc bệnh dại, trong đó có đến 16 trường hợp tử vong. Mặc dù đã trở thành điểm nóng về bệnh dại của cả nước, vậy nhưng người dân vẫn thờ ơ, thả chó chạy rông khắp các tuyến phố.
(CLO) Bà D. nhập viện điều trị vì bệnh lý sỏi thận, nhưng trong quá trình điều trị, người bệnh có những triệu chứng giống bệnh dại như: Sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động…Trước đó bà D. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin ngừa dại.
(CLO) Mặc dù đã được nhân viên y tế tư vấn đưa bệnh nhân đi tiêm phòng dại và huyết thanh kháng dại, tuy nhiên gia đình không đi. Sau 2 tháng bị chó cắn, cháu Q. đã tử vong.
(CLO) Con chó cảnh sau khi cắn vào tay cháu C. thì tiếp tục cào thêm 3 người. Một ngày sau con chó đã chết nhưng người nhà vẫn không đưa bệnh nhân đi tiêm vắc xin, khoảng 2 tháng sau đó cháu C. phát bệnh và tử vong.
(CLO) Trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại, nâng tổng số lên 12 ca. Đây là địa phương có số ca tử vong liên quan đến bệnh dại cao nhất cả nước.
(CLO) Trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đáng nói, sau khi bị chó cắn người nhà đều không đưa bệnh nhân đi tiêm vắc xin phòng dại mà tự xử lý vết thương và cho uống thuốc đông y.
(CLO) Ngày 28/9, nhân ngày thế giới phòng chống bệnh dại (28/9), Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cơ quan thường trực chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại, cho biết từ đầu năm 2020 đến nay Việt Nam đã ghi nhận 57 người tử vong do bệnh dại tại 29 tỉnh, thành phố.