(CLO) Kiểm tra nút giao đường Chu Văn An sau nhiều năm đình trệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các địa phương phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch chậm nhất vào ngày 30/5, khẳng định không để dự án nghìn tỷ tiếp tục lỗi hẹn.
(CLO) Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu xử lý dứt điểm bài toán dữ liệu, chuyển từ trạng thái "lập kế hoạch" sang "có sản phẩm cụ thể" trong chuyển đổi số.
(CLO) Kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 2.5 qua địa bàn phường Cầu Giấy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu địa phương giải phóng mặt bằng đến đâu gọn gàng đến đó, lưu ý việc vận chuyển trạc thải, vật liệu xây dựng và quá trình thi công tại hiện trường hạn chế tối đa phát sinh bụi, bảo đảm môi trường sạch sẽ, không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
(CLO) “Bất cứ khó khăn, vướng mắc nào các đồng chí phản ánh và kiến nghị, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh nhất, không né tránh bất kỳ vấn đề gì”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh tại Lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu Thủ đô năm 2025.
(CLO) Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, HĐND thành phố cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giám sát, đảm bảo các chính sách ban hành thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
(CLO) Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh các xã, phường mới sẽ bắt tay vào vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt ngay từ những giờ làm việc đầu tiên của ngày 1/7/2025.
(CLO) Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ có 126 xã, phường mới được sắp xếp từ 526 xã, phường, thị trấn hiện nay. Quá trình triển khai, thành phố đã bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, hướng dẫn của Trung ương và bám sát thực tế của địa phương.
(CLO) Chiều 19/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý vụ phóng hỏa xảy ra tại quán cà phê số 258 đường Phạm Văn Đồng.
(CLO) Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các cấp ủy đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để cùng nhân dân bàn bạc, thống nhất triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.
(CLO) Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt lưu ý, với vị trí, vai trò là Thủ đô, Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện quyết liệt, đột phá, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(CLO) Sáng 14/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 4 (huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai) nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XV. Đây là lần đầu tiên bà Hoài tiếp xúc cử tri Thủ đô kể từ khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
(CLO) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), báo Nhà báo và Công luận giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, về khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
(CLO) Ngày 17/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
(CLO) Chiều 4/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 (các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng).
(CLO) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, mục tiêu là cuối năm 2024, phải chọn được nhà đầu tư, để năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ.
(CLO) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng: “Quan điểm của Thành ủy là không ngại khó, không ngại khổ. Nên từ trong cấp ủy phải tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, phải tạo ra sức ép, thậm chí sức ép lớn để cùng nhau chuyển động”.