Bí thư Thành ủy Hà Nội: Sớm đưa vụ án phóng hỏa giết người tại đường Phạm Văn Đồng ra xét xử

(CLO) Chiều 19/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý vụ phóng hỏa xảy ra tại quán cà phê số 258 đường Phạm Văn Đồng.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, vụ phóng hỏa xảy ra tại số nhà 258 đường Phạm Văn Đồng là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Vụ việc được lãnh đạo Trung ương đặc biệt quan tâm, có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vụ việc.

bi thu thanh uy ha noi som dua vu an phong hoa giet nguoi tai duong pham van dong ra xet xu hinh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành/HNM

Bài liên quan

Vụ cháy khiến 11 người tử vong: Một người thoát chết nhờ dùng đèn pin điện thoại cầu cứu

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra hiện trường, thăm hỏi nạn nhân vụ cháy quán cà phê tại Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra vụ án đốt gây cháy quán cà phê tại phường Cổ Nhuế 2 (Hà Nội)

Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 11 người tử vong

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng như Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; cấp ủy, chính quyền quận Bắc Từ Liêm, đã triển khai nhanh các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn cháy lan, cứu được 5 người, phối hợp với cơ quan y tế đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Việc chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố, quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng rất kịp thời, thể hiện trách nhiệm cao. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng đã nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Việc chăm sóc, chữa trị cho các nạn nhân cũng được các y, bác sĩ tập trung, triển khai hiệu quả. Các cơ quan báo chí đã vào cuộc kịp thời, đưa tin đúng bản chất vụ việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo, huy động các y, bác sĩ giỏi nhất để tập trung chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các gia đình có người tử vong, vừa giúp ổn định tâm lý, vừa chia sẻ, giúp đỡ việc mai táng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan tư pháp thành phố sớm kết luận điều tra, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử vụ án trong thời gian nhanh nhất, lên án tội ác dã man gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này; quá trình điều tra phải xem xét kỹ các vấn đề để ngăn chặn những hệ lụy liên quan.

Công an thành phố phối hợp với các quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ những đối tượng côn đồ, ngáo đá không để xảy ra những hành vi bộc phát, manh động; trong đó phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của cả cộng đồng để ngăn chặn tội ác từ sớm, từ xa.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu, các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; tăng cường tập huấn, huấn luyện kỹ năng thoát hiểm cho người dân, nhất là chủ các cơ sở kinh doanh, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách.

Đối với các cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng cho người dân; đồng thời tuyên truyền cổ vũ lối sống lành mạnh, văn hóa, văn minh; lên án tội ác, những hành vi nguy hiểm với cộng đồng.

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nhất trí về chủ trương triển khai thực hiện ngay công tác hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Theo báo cáo nhanh về vụ việc, vào lúc 23h03, ngày 18/12, Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại quán kinh doanh cà phê (địa chỉ số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm). Ngôi nhà xảy ra vụ đốt gây cháy là nhà kinh doanh cà phê có quy mô 4 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tầng 1 kinh doanh cà phê có diện tích xây dựng khoảng 40m2.

bi thu thanh uy ha noi som dua vu an phong hoa giet nguoi tai duong pham van dong ra xet xu hinh 2

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã tập trung triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 23h38 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn cháy lan.

Đến 0h30 ngày 19/12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng đã cứu được 5 người (1 người an toàn, 4 người sơ cứu, cấp cứu trong Bệnh viện E). Hậu quả của vụ việc làm 11 người chết, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế cùng lãnh đạo thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ việc. Thành phố đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để chỉ đạo, khắc phục vụ cháy. UBND thành phố đã ban hành văn bản số 4277/UBND-NC chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ việc; khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định.

Thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/12, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: