(CLO) Biến thể COVID-19 mới mang tên XFG, thuộc nhóm Omicron, đang hiện diện tại nhiều quốc gia, như Malaysia, Singapore và Canada. Dù có tốc độ lây lan nhanh, các cơ quan y tế khẳng định biến thể này chưa có dấu hiệu gây bệnh nặng hơn những chủng trước đó.
(CLO) Số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở Trung Quốc và trên toàn cầu do sự xuất hiện của biến thể mới EG.5, hay còn gọi là Eris. Nhưng theo các dữ liệu y tế, nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do biến thể này gây ra vẫn ở mức thấp.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Tư đã phân loại một chủng COVID-19 mới là “biến thể đáng quan tâm”. Biến thể có tên EG.5 này đã lan rộng nhanh chóng ở Mỹ, chiếm hơn 17% ca nhiễm.
(CLO) Các quốc gia nên khuyến nghị du khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay đường dài, do sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ mới nhất Omicron XBB.1.5 của COVID-19, theo các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Ba (10/1).
(CLO) Chính phủ Anh xác nhận rằng họ đang theo dõi một biến thể phụ của Omicron mà các nhà khoa học lo ngại có thể dễ lây lan hơn - nhưng các chuyên gia cảnh báo hiện nay có rất ít thông tin về nó.
(CLO) Các bộ trưởng đã cảnh báo nước Anh đang phải đối mặt với làn sóng Omicron mới, khi tốc độ lây nhiễm đang tăng nhanh với tốc độ chóng mặt ở thủ đô London và khắp cả nước.
(CLO) Biến thể Omicron đã được phát hiện ở hơn 40 quốc gia nhưng chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trong bối cảnh cảnh báo rằng nó có thể gây hại cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu.
(CLO) Các chuyên gia y tế của Vương quốc Anh đã kêu gọi chính phủ khẩn cấp áp dụng lại một số hạn chế Covid, do số ca nhiễm và nhập viện gia tăng mạnh. Một viễn cảnh rất xấu đang lơ lửng ở phía trước khi một loại biến thể phụ cũng đã xuất hiện ở nước này.