(CLO) Cơ quan tư pháp Iran đã ân xá cho 22.000 người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ, theo Giám đốc Tư pháp Gholamhossein Mohseni Ejei cho biết hôm thứ Hai (13/3) với hãng thông tấn chính thức IRNA.
(CLO) Một làn sóng biểu tình rầm rộ của các phụ huynh và người dân đã diễn ra ở thủ đô Tehran của Iran cùng các thành phố khác, vì nghi ngờ và lo sợ con em của mình bị tấn công bằng chất độc, cụ thể là nhắm đến các nữ sinh tại hàng chục trường học trong vòng 3 tháng qua.
(CLO) Hãng thông tấn Mizan của Iran đưa tin hôm thứ Hai (9/1) rằng cơ quan tư pháp của nước này đã kết án tử hình thêm 3 người biểu tình chống chính phủ, bất chấp sự phản đối của phương Tây.
(CLO) Hôm thứ Bảy (7/1), Iran đã xử tử bằng cách treo cổ hai người đàn ông vì tội giết một thành viên lực lượng bán quân sự vào tháng 11/2022, trong bối cảnh các cuộc biểu tình lớn diễn ra ở nước này suốt những tháng gần đây.
(CLO) Các nhà chức trách Iran đã bắt giữ một nữ diễn viên nổi tiếng của đất nước với cáo buộc truyền bá thông tin sai sự thật về các cuộc biểu tình trên toàn quốc.
(CLO) Hôm Chủ nhật (4/12), Bộ trưởng Tư pháp Iran được truyền thông nước này dẫn lời cho biết Iran đã giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức, sau hơn 2 tháng biểu tình nổ ra vì vụ cô gái Mahsa Amini tử vong khi bị lực lượng này bắt giữ do "trang phục không phù hợp".
(CLO) Chính quyền Iran đã bắt giữ Farideh Moradkhani, cháu gái của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, theo anh trai cô và các nhà hoạt động nhân quyền.
(CLO) Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran, nhắm vào 29 cá nhân và 3 tổ chức để đáp lại việc sử dụng vũ lực rộng rãi của Tehran đối với những người biểu tình ôn hòa.
(CLO) Các cuộc biểu tình tiếp tục ở một số thành phố trên khắp Iran sau cái chết của một phụ nữ trẻ bị cảnh sát giam giữ, và một nhóm nhân quyền cho biết ít nhất 83 người đã thiệt mạng trong gần 2 tuần biểu tình.