Iran bắt giữ nữ diễn viên phim đoạt giải Oscar

(CLO) Các nhà chức trách Iran đã bắt giữ một nữ diễn viên nổi tiếng của đất nước với cáo buộc truyền bá thông tin sai sự thật về các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Báo cáo của IRNA cho biết cô Taraneh Alidoosti, ngôi sao của bộ phim đoạt giải Oscar “Người bán hàng” đã bị giam giữ, một tuần sau khi đăng một bài trên Instagram bày tỏ sự ủng hộ và chia buồn với người đàn ông mới bị hành quyết gần đây vì những tội ác được cho là đã gây ra trong các cuộc biểu tình.

iran bat giu nu dien vien phim doat giai oscar hinh 1

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti. Ảnh: ABC

Bài liên quan

Liên hợp quốc trục xuất Iran khỏi cơ quan quyền phụ nữ

Iran nói đã giải tán cảnh sát đạo đức

Iran bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Iran bắt cháu gái của nhà lãnh đạo Khamenei

Đây là vụ bắt giữ người nổi tiếng mới nhất tại Iran. Nhiều cầu thủ bóng đá, diễn viên và những người có ảnh hưởng cũng đã bị bắt trước đó vì công khai ủng hộ các cuộc biểu tình.

Theo báo cáo được công bố trên kênh Telegram chính thức của truyền thông nhà nước, cô Alidoosti đã bị bắt vì không thể cung cấp “bất kỳ tài liệu nào chứng minh những phát ngôn của mình".

Thông báo này cũng nói rằng một số người nổi tiếng khác của Iran cũng đã "bị cơ quan tư pháp triệu tập vì đăng tải nội dung khiêu khích" và một số người đã bị bắt. 

Mohsen Shekari là một người bị hành quyết vào ngày 9/12 sau khi bị tòa án Iran buộc tội chặn đường ở Tehran và tấn công một thành viên của lực lượng an ninh nước này bằng dao rựa.

Vào tháng 11, Hengameh Ghaziani và Katayoun Riahi, hai nữ diễn viên nổi tiếng khác của Iran, đã bị chính quyền bắt giữ vì ủng hộ những người biểu tình trên mạng xã hội. Voria Ghafouri, một cầu thủ bóng đá người Iran, cũng đã bị bắt vào tháng trước vì “xúc phạm đội tuyển bóng đá quốc gia và tuyên truyền chống chính phủ.” Cả ba đã được thả.

Kể từ tháng 9, Alidoosti đã công khai ủng hộ những người biểu tình trong ít nhất ba bài đăng trên Instagram. Tài khoản có khoảng 8 triệu người theo dõi của cô đã bị khóa.

Tuần trước, Iran đã hành quyết tù nhân thứ hai, Majidreza Rahnavard, liên quan đến các cuộc biểu tình. Chính quyền Iran cáo buộc Rahnavard đã đâm chết hai thành viên lực lượng bán quân sự của nước này.

Iran đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình kể từ sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, vào ngày 16/9 sau khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ. 

Ít nhất 495 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, theo các Tổ chức Nhân quyền ở Iran. Hơn 18.200 người đã bị chính quyền giam giữ.

Quốc Thiên (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: