(CLO) Bất chấp bối cảnh toàn cầu biến động và căng thẳng thuế quan, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI. Dòng tiền đổ mạnh vào sản xuất bán dẫn, trung tâm dữ liệu và logistics đang tiếp thêm lực đẩy cho bất động sản công nghiệp, loại hình hưởng lợi rõ nét nhất từ dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
(CLO) Cụm công nghiệp tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) được kỳ vọng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng đất có dấu hiệu sai mục đích tại đây đang diễn ra khá phức tạp, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quy hoạch, quản lý đất đai và môi trường đầu tư.
(CLO) Vụ Quản lý khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được khoảng 340 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 8,7 tỷ USD.
Tỉnh Vĩnh Phúc hiện vẫn là tỉnh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với môi trường đầu tư kinh doanh tốt cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai là đòn bẩy để các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc ngày một tăng.
(CLO) Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quý 4/2021, để đáp ứng nhu cầu phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, TP. Hồ Chí Minh sẽ cần khoảng 44.000 đến 57.000 lao động cho các ngành, nghề. Trong đó, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, chế biến thực phẩm.