Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 29/35 ngân hàng lên sàn, 2/16 công ty tài chính góp mặt và sắp tới có thêm tân binh đầu tiên lĩnh vực tài chính thay thế - F88 - gia nhập, được kỳ vọng sẽ mang đến “làn gió mới” trong thị trường cho vay tiêu dùng rất màu mỡ.
(CLO) Các nhà đầu tư không thể nhận định chính xác điều gì đằng sau đợt tăng giá gần đây của vàng. Tại tiệm cầm đồ King Gold & Pawn ở Brooklyn, Mỹ, khách hàng không quan tâm điều này. Họ chỉ muốn bán vàng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Ty (sinh năm 2003, trú tại 43 đường Nguyễn Phúc Thái, phường Kim Long, thành phố Huế) liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật.
(CLO) Do lãi suất của cầm đồ thường cao hơn ngân hàng, cho nên hoạt động này hay bị hiểu là "tín dụng đen". F88 cũng thường bị hiểu nhầm như vậy, mặc dù mức lãi suất mà đơn vị cung cấp vẫn nằm trong khung mà pháp luật quy định.
(CLO) Đại dịch covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, thậm chí phá sản. Tỉ lệ lao động thất nghiệp gia tăng kéo theo nhu cầu vay tiêu dùng, vốn kinh doanh càng lớn. Hình thức cho vay cầm cố tài sản “nở rộ” theo nhu cầu, kéo theo nhiều rủi ro tín dụng mà nhiều khách hàng chưa lường trước được.
(CLO) Ra đời cách đây khoảng 3.000 năm, cầm đồ được xem là hình thức cho vay tài chính sớm nhất trong lịch sử. Ngày nay, hoạt động này đã phổ biến toàn cầu và được xếp vào loại hình dịch vụ tài chính vi mô. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng về hình thức vay này.
(CLO) Thay đổi định vị thương hiệu, trở thành chuỗi cửa hàng tiện ích, là bước chuyển lớn nhất của F88 sau dịch Covid-19. Chiến dịch truyền thông “Tám Tám ơi!” đã đánh dấu cột mốc chuyển dịch này.
(CLO) F88 có định hướng trở thành chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích, nơi mọi dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, giúp người lao động phổ thông tiết kiệm thời gian và công sức. Để hoàn thành mục tiêu đó, F88 chủ động bước vào một hành trình chuyển đổi theo mô hình “đa dịch vụ, một điểm đến”.
(CLO) Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thừa nhận, sau đợt bùng phát thứ 4, tín dụng đen có xu hướng nở rộ, là do người dân cần vay vốn để sinh hoạt, hoặc tái sản xuất kinh doanh.