(CLO) Ngày 18/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine lên kế hoạch nhằm vào Cầu Crimea.
(CLO) Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy (12/8) đã lên án “cuộc tấn công khủng bố” của Ukraine vào cây cầu chính nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga bằng tên lửa S-200 và máy bay không người lái, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ đáp trả mạnh mẽ.
(CLO) Các quan chức Nga và cả phía Ukraine đều xác nhận, Kiev đã tấn công và làm hư hỏng cây cầu đường bộ Chonhar nối đất liền Ukraine với Crimea và một cây cầu nhỏ hơn nối thị trấn Henichesk do Nga kiểm soát với bờ biển phía Đông Bắc của bán đảo này.
(CLO) Các nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ gần cầu Crimea vào đầu ngày thứ Bảy (5/8), khi các quan chức Nga nói rằng các vụ nổ có liên quan đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một tàu chở dầu của Nga.
(CLO) Hôm thứ Bảy (22/7), một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một kho đạn ở Crimea đã khiến các nhà chức trách khu vực phải sơ tán người dân trong bán kính 5 km và tạm dừng giao thông trên cây cầu nối với đất liền Nga.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (18/7) rằng các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công tiếp theo vào các mục tiêu ở Crimea, với sự tham gia của 28 máy bay không người lái (UAV).
(CLO) Người đứng đầu chính quyền Crimea, ông Sergei Aksyonov cho biết giao thông trên cây cầu đường bộ và đường sắt nối Nga với bán đảo Crimea đã bị đình chỉ vào đầu ngày thứ Hai do "tình huống khẩn cấp".
(CLO) Ba cơ quan truyền thông Ukraine đã trích dẫn các nguồn tin giấu tên, nói rằng cơ quan an ninh nội địa và hải quân Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công cầu Crimea.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Hai (5/12) đã lái một chiếc Mercedes qua cầu Crimea nối miền nam nước Nga với bán đảo Crimea, chưa đầy hai tháng sau vụ nổ trên cây cầu này.