(CLO) Tây Ban Nha, Brazil và Mexico cam kết tăng cường các nỗ lực viện trợ cho Cuba để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo do hậu quả từ lệnh cấm vận của Mỹ đối với quốc đảo vùng Caribe này.
(CLO) Tổng thống nước chủ nhà Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết vào 23/11 rằng tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh G20 phản ánh "cam kết mới về hợp tác đa phương".
(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, cho công việc chung của Liên hợp quốc và hợp tác đa phương...
(CLO) Chiều 18/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) cùng các Trưởng đại diện các tổ chức LHQ tại Việt Nam, nhân dịp Chủ tịch nước chuẩn bị dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 tại New York, Hoa Kỳ.
(CLO) Sau 24 năm hình thành và phát triển, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã trở thành một diễn đàn khu vực quan trọng, ngày càng thu hút sự quan tâm trên trường quốc tế. Tổ chức này vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Thiên Tân, Trung Quốc, được đánh giá là một trong những hội nghị có quy mô lớn nhất của SCO từ trước đến nay. Tại hội nghị, các bên đã thông qua một số văn kiện mang tính định hướng, trong đó có chiến lược phát triển cho thập kỷ tới.
Hưởng ứng sáng kiến của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 79, Đại sứ Philemon Yang, ngày 1/8, Chủ tịch nước Lương Cường đã có Thông điệp chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc.
(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh các quốc gia phải cùng hành động làm sinh động lại chủ nghĩa đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương tích cực và cùng chung tay phục hồi đứt gãy trong hợp tác phát triển, thương mại và đầu tư quốc tế.
(CLO) Không một hệ thống đế quốc nào có thể tồn tại được mãi. Một trật tự quốc tế khi thế giới bước ra khỏi tàn tích của Thế chiến II và sau cuộc Chiến tranh Lạnh, có thể không còn phù hợp. Vì vậy, chúng ta không nên quá lo lắng về sự thoái trào của "Pax Americana" hay nền "Hòa bình kiểu Mỹ".
(CLO) Trong cuộc gặp diễn ra vào ngày 13/5 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã thể hiện sự đồng lòng mạnh mẽ trong việc thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh sự cần thiết của chủ nghĩa đa phương trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kéo dài một tháng.
(NB&CL) Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình. Đây cũng sẽ là năm mà chủ nghĩa đa phương, nền tảng cơ bản của hòa bình quốc tế, được kỳ vọng sẽ phát triển. Chỉ bằng cách hợp tác với nhau, các quốc gia mới có thể chống lại sự chia rẽ và khủng hoảng ngày càng sâu sắc.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh BRICS bắt đầu từ ngày 22/10 tại Kazan có thể trở thành một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành một trật tự thế giới đa phương mới. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 30 quốc gia, bao gồm các nền kinh tế mạnh: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ đề trọng tâm của Hội nghị là liệu BRICS có mở rộng số lượng thành viên thời gian tới?
(CLO) Ngày 17/5 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ.
(CLO) Các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết sẽ biến năm 2021 thành bước ngoặt cho chủ nghĩa đa phương, khi tìm cách xây dựng một mặt trận thống nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng COVID và cắt giảm lượng khí thải carbon.
(CLO) Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại 2014 là hiệp định đa phương quan trọng duy nhất mà Tổ chức Thương mại (WTO) được ký kết kể từ khi ra đời năm 1995. Tuy nhiên, một số nỗ lực đàm phán thất bại đang đặt ra câu hỏi về vai trò và sự ảnh hưởng của tổ chức này.