Trung Quốc, Brazil kêu gọi bảo vệ trật tự thế giới đa cực
Ngọc Ánh (theo SCMP, Tân Hoa Xã)
(CLO) Trong cuộc gặp diễn ra vào ngày 13/5 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã thể hiện sự đồng lòng mạnh mẽ trong việc thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn.
Hai nhà lãnh đạo tuyên bố củng cố quan hệ đối tác chiến lược và cùng kêu gọi các nước đang phát triển đoàn kết để bảo vệ lợi ích của Nam Bán cầu.
Ông Tập nhấn mạnh tình hữu nghị Trung - Brazil dựa trên “nền tảng vững chắc” trong bối cảnh thế giới ngày càng hỗn loạn. Ông cam kết cả hai nước sẽ bảo vệ thương mại tự do và chủ nghĩa đa phương để giữ cho kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng.
Ông Lula đồng tình và thẳng thắn chỉ trích chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ thương mại, ám chỉ đến chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.
Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến việc ký kết khoảng 20 thỏa thuận hợp tác bao trùm các lĩnh vực chiến lược như Sáng kiến Vành đai và Con đường, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, khoáng sản và công nghệ tài chính. Hai bên cũng ký tuyên bố chung phản đối chủ nghĩa bảo hộ, khẳng định “không bên nào chiến thắng trong chiến tranh thương mại”.
Ông Tập Cận Bình, ông Luiz Inacio Lula da Silva và các vị khách khác đến dự lễ khai mạc Diễn đàn Trung Quốc - Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe tại Bắc Kinh vào ngày 13/5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chuyến công du 5 ngày của ông Lula tới Trung Quốc, kết thúc vào ngày 14/5, được xem là nỗ lực làm sâu sắc thêm quan hệ song phương trong bối cảnh Mỹ Latinh đang trở thành điểm nóng trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, đặc biệt quanh Kênh đào Panama.
Vào ngày 12/2, ông Lula đã tham dự diễn đàn kinh doanh Trung - Brazil, nơi ông thông báo Bắc Kinh sẽ rót 4,8 tỷ USD vào nền kinh tế Brazil.
Ngoài ra, Trung Quốc mới đây đã gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đậu nành với 5 công ty Brazil, đồng thời tăng cường đặt hàng hơn 1,8 triệu tấn đậu nành cho tháng 4 và 5, dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang dần thoát khỏi phụ thuộc vào nông sản Mỹ.
Trong khi đó, Brazil cũng khẳng định mối quan hệ sâu rộng hơn với Trung Quốc không có nghĩa là xa lánh Mỹ, mà là bước đi trong chiến lược “tái công nghiệp hóa” và tìm kiếm các nguồn lực đầu tư mới.
(CLO) Lực lượng tuần duyên Yemen ngày 2/5 thông báo một nhóm tấn công chưa rõ danh tính đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Yemen tại Vịnh Aden và điều khiển con tàu này hướng về phía Somalia.
(CLO) Cảnh sát Áo đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi liên quan đến âm mưu tống tiền nhằm vào nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức HiPP, sau khi phát hiện sản phẩm bị trộn thuốc chuột.
(CLO) Ngày 3/5, Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng là một mối đe dọa an ninh mạng, gọi đây là “sự bịa đặt”, theo hãng thông tấn KCNA.
(CLO) Hôm 2/5, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Francesca Albanese, đã cảnh báo về nguy cơ "Israel hóa châu Âu".
(CLO) Vào ngày 1/5, một máy bay cỡ nhỏ chở các vận động viên pickleball đã rơi xuống khu vực cây cối rậm rạp ở vùng Texas Hill Country, bang Texas, khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng.
(CLO) Đại sứ quán Mỹ tại London kêu gọi công dân đang ở Vương quốc Anh nâng cao cảnh giác sau khi Chính phủ Anh nâng mức độ đe dọa khủng bố lên “nghiêm trọng”.
(CLO) Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 - 12 tháng tới, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 1/5 cho biết đã gia hạn các cuộc đàm phán về quy tắc chia sẻ mầm bệnh, làm dấy lên nghi ngờ về thời điểm hiệp ước đại dịch được thông qua năm ngoái có thể chính thức có hiệu lực.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến của nước này tại Iran vốn đã “chấm dứt” sau lệnh ngừng bắn, đồng nghĩa ông không cần sự cho phép của Quốc hội Mỹ để tiếp tục cuộc xung đột.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/5 thông báo đã phê duyệt các thương vụ bán thiết bị quân sự với tổng giá trị hơn 8,6 tỷ USD cho các đồng minh Trung Đông gồm Israel, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
(CLO) Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Fu Cong hôm 1/5 cho rằng cần xem xét lại quyết định của Hội đồng Bảo an về việc chấm dứt nhiệm vụ của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) vào cuối năm nay.
(CLO) Đoạn video ba binh sĩ giơ tay đầu hàng trước một robot mặt đất gắn súng máy phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong chiến tranh hiện đại.
(CLO) Hàng trăm người đã đụng độ với lực lượng khẩn cấp sau khi một người đàn ông bị bắt vì nghi liên quan đến vụ sát hại một bé gái thổ dân 5 tuổi ở Úc.