(CLO) Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
(CLO) Sáng 30/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm.
(NB&CL) Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh chiến dịch, đêm 29, rạng sáng ngày 30/4/1975, các binh đoàn chủ lực của ta trên từng hướng đồng loạt tiến công vào nội đô, đánh chiếm các mục tiêu then chốt của chính quyền Sài Gòn. Với tốc độ “một ngày bằng 20 năm”, sau 55 ngày đêm tiến công và nổi dậy, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 khép lại bằng trận đột phá cuối cùng vào sào huyệt địch.
(NB&CL) Những ngày cuối cùng của tháng 4 cách đây tròn nửa thế kỷ, với khí thế “vẽ bản đồ không kịp bước quân đi!”, “vừa đi vừa đánh, tiến mà đánh, đánh mà tiến”, các quân đoàn chủ lực của ta từ 5 hướng đã đồng loạt tiến công, quyết hạ 5 mục tiêu chủ yếu là những cơ quan đầu não quan trọng nhất của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn.
(NB&CL) Cuối tháng 3/1975 khi quân ta liên tiếp giành thắng lợi to lớn trên các chiến trường, phía địch vô cùng choáng váng, hoảng loạn và bế tắc về chiến lược, thì cũng là lúc, quyết định lịch sử được đưa ra: “Quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng tư năm nay (1975), không để chậm”.
(NB&CL) Từ chiến thắng Tây Nguyên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm: “Tiêu diệt quân đoàn 1 địch, không cho chúng rút về Sài Gòn, để cùng với thắng lợi của Tây Nguyên tạo nên chuyển biến lớn về so sánh lực lượng chiến lược có lợi cho ta, tạo điều kiện giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam”. Thực hiện quyết tâm trên, ngày 25/3/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch Huế - Đà Nẵng với mật danh “Mặt trận 475”.
(NB&CL) Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị: Giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976, nếu thời cơ đến sớm, giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975, Tây Nguyên được chọn làm hướng mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Thắng lợi giòn giã của Chiến dịch Tây Nguyên vừa là minh chứng cho nghệ thuật quân sự đặc sắc của quân đội ta vừa cho thấy tài thao lược, sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng ta.
(CLO) Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tháp tùng Đoàn về ý nghĩa, mục đích và kết quả chuyến công du.
(CLO) Sáng 23/4, hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức buổi Tọa đàm, giao lưu với chủ đề 'Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí và niềm tin chiến thắng'.
(CLO) Sáng 20/4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”.
(CLO) Chiều 15/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã chính thức khai mạc triển lãm “Bản hùng ca mùa Xuân đại thắng” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).
(NB&CL) Trong rất nhiều yếu tố đã làm nên thành công của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, không thể thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo đầy mưu lược, sáng tạo, quyết tâm chiến lược của Đảng ta…
(NB&CL) Chiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Hải quân Nhân dân Việt Nam vào tháng 4/1975 đã trở thành một mốc son lịch sử, là một đóng góp to lớn vào Đại thắng mùa Xuân 1975.