(NB&CL) Dám nghĩ chỉ là bước khởi đầu để dám nói, dám làm; nhưng nếu không có bước khởi đầu ấy, sao có những bước tiếp theo. Khi cán bộ dám nghĩ, rồi sẽ dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nói, dám làm, dám đổi mới, dám sáng tạo, dám chịu trách nhiệm... Những sự dám ấy, vì dân, ngay cả khi có sai lầm cũng là việc nên hành động, và cũng được cảm thông, thứ tha khi sai phạm, lỗi lầm.
(CLO) Ngày 20/9, tại TP Nha Trang, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa với chủ đề “Vai trò của báo chí trong xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới”.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
(CLO) Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ đã làm nóng nghị trường Quốc hội ngày 31/5, tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội. Báo cáo giải trình những vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắng thừa nhận thực trạng này.
(CLO) Tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (diễn ra từ 9-12/5), các đại biểu đã thảo luận sôi nổi xung quanh những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.
(CLO) Ngày 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Tạ Văn Hạ; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước có buổi tiếp xúc cử tri 13 xã, thị trấn của huyện Quế Sơn.
(CLO) Bộ Nội vụ đã dự thảo lần 2 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung lấy ý kiến nhân dân.
(CLO) Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã trao đổi với một số đại biểu Quốc hội để hiểu thêm phần nào sự dốc lòng, dốc sức nâng tầm trí tuệ, trui rèn bản lĩnh của các đại biểu dân cử cho những quyết sách đúng trên nghị trường, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân.
(CLO) Trước nhiều ý kiến nhận định, việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện chưa hiệu quả, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cho rằng những người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần xem lại tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn giải quyết công việc.
(CLO) ĐBQH Lê Thanh Vân đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từ đó sẽ phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ.
(CLO) Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, Kết luận 14 của Bộ Chính trị giống như “cởi trói” cho sự bứt phá, để cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
(CLO) Cán bộ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, đổi mới được ví như người mạo hiểm chấp nhận đi trên dây để về đích. Khuyến khích, bảo vệ họ cần có cơ chế giữ thăng bằng.
(CLO) Về nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới được xác định trong văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Kon Tum phải dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.