(CLO) Sự suy giảm dân số của Trung Quốc đã tăng tốc, với tỷ lệ sinh thấp kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp. Theo các chuyên gia, nhu cầu sinh con của người Trung Quốc trong năm 2023 đã bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao, tiền lương giảm và khủng hoảng bất động sản.
(CLO) Nhiều người lao động nhập cư của Trung Quốc sẽ không còn phải trở về quê hương của họ để đăng ký kết hôn theo các quy định mới. Chính sách này nhằm giúp quốc gia vừa mất vị trí đông dân nhất thế giới vào tay Ấn Độ này tăng tỷ lệ sinh trở lại.
(CLO) Theo tờ Nhân dân Nhật báo, Trung Quốc cần tập trung vào giáo dục, khoa học và công nghệ để phát triển dân số có tay nghề cao hơn, đồng thời sẽ duy trì mức "sinh vừa phải" để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
(CLO) Ấn Độ đang trên đường trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc với gần 3 triệu người vào giữa năm nay, theo dữ liệu do Liên hợp quốc công bố hôm thứ Tư (19/4).
(CLO) Trung Quốc đã phải chứng kiến dân số giảm vào năm 2022 - lần đầu tiên trong 6 thập kỷ. Trong những năm qua, Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân khẩu học này.
(CLO) Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở Trung Quốc cao gần gấp 7 lần GDP bình quân đầu người của nước này, cao hơn nhiều so với Mỹ và Nhật Bản, nêu bật những thách thức mà các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải đối mặt khi họ cố gắng giải quyết tỷ lệ sinh đang giảm nhanh chóng.
(CLO) Với việc một trong những tỉnh đông dân nhất Trung Quốc cho biết tỷ lệ sinh của họ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 thập kỷ, các cố vấn chính sách của Bắc Kinh cho rằng dân số giảm đang là vấn đề rất cấp bách tại quốc gia… đông dân nhất hành tinh này.
(CLO) Các nhà phân tích cho biết, các dữ liệu mới cho thấy lực lượng lao động của Trung Quốc tiếp tục giảm. Bắc Kinh có khả năng phải củng cố lại mục tiêu rằng tăng trưởng kinh tế có chất lượng và cải thiện mức sống của người dân quan trọng hơn tốc độ mở rộng kinh tế trong những năm tới.