(CLO) Lấy lý do đáo hạn ngân hàng, Trần Anh Khả đã vay 9,2 tỷ đồng của chị V. Tuy nhiên, sau khi trả được 600 triệu thì Khả không trả nữa mà bỏ đi khỏi nơi cư trú.
(CLO) Khi đã vay được hơn 3,5 tỷ đồng, Lan dùng một ít để trả tiền lãi hàng tháng cho bị hại rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Lan bỏ trốn khỏi địa phương và chiếm đoạt số tiền trên.
(CLO) Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Văn Tồn đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của nhiều bị hại.
(CLO) Lấy lý do vay tiền để đáo hạn ngân hàng, H’Gon - Tổ trưởng Tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa (Gia Lai) đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của người dân.
(CLO) Chu Nữ Diệu Huyền, cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai bị tuyên phạt tổng mức án chung thân vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng.
(CLO) Trong thời gian chuyển từ Thanh Hóa vào Gia Lai sinh sống, bà Dương Thị Thanh (73 tuổi) ở trọ tại thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, bà đã nhiều lần vay mượn 14 tỷ đồng của 2 người dân rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.
(CLO) Theo đơn tố giác, trong vòng 1 năm bà Mai đã huy động, vay mượn của nhiều người dân ở Gia Lai hơn 12,3 tỷ đồng để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, đến hạn bà Mai không trả nợ theo cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương.
(CLO) Trong khoảng 3 tháng, Nhân đã cho chị T. vay 16 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng với lãi suất vay từ 8,4%/tháng đến 9%/tháng. Với lãi suất này, trừ các khoản lãi hợp pháp, Nhân đã thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
(CLO) Sau khi tạo được lòng tin, để có tiền tiêu xài Quân đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền cho khách hàng vay lại đáo hạn ngân hàng, sẽ trả mức lãi suất cao. Tổng số tiền Quân chiếm đoạt là hơn 4,2 tỷ đồng.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bà Dương Thị Thanh – cụ bà 72 tuổi lừa vay mượn gần 19 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.