Gia Lai: Bắt người phụ nữ lừa vay hơn 3,5 tỷ đồng để tiêu xài

(CLO) Khi đã vay được hơn 3,5 tỷ đồng, Lan dùng một ít để trả tiền lãi hàng tháng cho bị hại rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Lan bỏ trốn khỏi địa phương và chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 15/3, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Đặng Thị Lan (SN 1979, trú tại thôn Đức Tân, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã ra đầu thú.

Theo đó, đầu năm 2022 đến tháng 9/2023, Đặng Thị Lan đã đưa ra những thông tin gian dối về việc cần tiền làm đáo hạn ngân hàng và mua bán đất đai để vay của 2 bị hại với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

gia lai bat nguoi phu nu lua vay hon 35 ty dong de tieu xai hinh 1

Đối tượng Đặng Thị Lan bị truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Sau khi vay được tiền, Lan dùng chính số tiền vay để trả tiền lãi hàng tháng cho bị hại và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến tháng 9/2023, Lan bỏ trốn khỏi địa phương và chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 1/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định truy nã đối với Đặng Thị Lan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi lẩn trốn, được sự tuyên truyền, vận động của cơ quan Công an và chính quyền địa phương cùng sự động viên của gia đình, ngày 13/3, đối tượng Đặng Thị Lan đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: