(CLO) Giá dầu thế giới bất ngờ tăng vọt sau khi các hãng thông tấn đưa tin rằng Mỹ có thể phát động không kích vào Venezuela chỉ trong vài giờ tới. Thế nhưng, đà tăng nhanh chóng bị dập tắt khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ thông tin này trên mạng xã hội.
(CLO) Có lẽ trong lịch sử ngành dầu mỏ, chưa bao giờ người ta chứng kiến hiện tượng như thời điểm chốt phiên sàn chứng khoán New York ngày thứ Hai, khi giá dầu giảm xuống -37,63 USD mỗi thùng. Tức là, người bán đã phải trả thêm tiền cho người mua dầu.
(CLO) Dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy tỷ suất lợi nhuận cao trên thị trường xuất khẩu và nhu cầu trong nước cao điểm vào mùa hè đã thúc đẩy các nhà máy lọc dầu của nước này tăng cường chế biến dầu thô lên mức cao kỷ lục 15,23 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 8.
(CLO) Giá dầu thô giảm phiên thứ 5 liên tiếp vì các nhà đầu tư vẫn lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu khi số ca mắc COVID-19 tăng vọt trên toàn cầu, trong khi thêm nguồn cung được đưa vào thị trường.
(CLO) Cuối phiên 16/8, giá dầu hồi phục nhẹ sau khi các nguồn tin từ OPEC+, cho biết không cần thiết phải cung ứng thêm dầu mặc dù Mỹ yêu cầu nhóm này bổ sung nguồn cung để kiểm soát đà tăng giá.
(CLO) Giá dầu thô tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/8), phục hồi từ đợt giảm gần đây nhờ những tín hiệu về nhu cầu nhiên liệu gia tăng tại Mỹ bất chấp số ca mắc COVID-19 gia tăng.