Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên sáng thứ Hai tại châu Á, sau khi Mỹ và Iran cùng phát tín hiệu dừng các đợt tấn công sau 2 tuần leo thang. Diễn biến này nhanh chóng hạ nhiệt phần nào mức bù rủi ro từng đẩy giá Brent vượt 100 USD mỗi thùng.
Tại thời điểm ghi nhận, dầu thô WTI giao dịch ở mức 84,47 USD mỗi thùng, giảm 5,39%. Dầu Brent cũng lùi về 91,80 USD mỗi thùng, tương ứng mức giảm 5,15%.
Đà giảm xuất hiện sau khi Washington phát tín hiệu vào thứ Sáu rằng nước này sẽ tạm ngừng chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Phát biểu trên chương trình Face the Nation hôm Chủ nhật, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz nói khoảng dừng này đang tạo thêm không gian cho ngoại giao.
Ông Waltz đồng thời cho biết Mỹ vẫn điều động thêm khí tài quân sự tới khu vực trong trường hợp nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả. Tuyên bố này cho thấy căng thẳng chưa hoàn toàn được tháo gỡ, dù thị trường đã phản ứng mạnh với tín hiệu hạ nhiệt trước mắt.
Về phía Iran, Tehran cũng phát tín hiệu sẽ tạm dừng các đợt tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc trao đổi với phái đoàn Oman vào thứ Sáu và thứ Bảy mang tính xây dựng và đã đạt được một số tiến triển.
Một quan chức Iran nói với Reuters với điều kiện giấu tên mô tả lập trường của Tehran là đáp trả tương xứng, hàm ý Iran sẽ ngừng hoạt động quân sự chừng nào Mỹ cũng làm như vậy. Cách tiếp cận này khiến thị trường dầu vẫn phải theo dõi sát các tín hiệu tiếp theo từ cả Washington và Tehran.
Đối với thị trường năng lượng, khoảng dừng giao tranh đủ để kích hoạt làn sóng chốt lời mạnh sau nhiều tuần lực mua áp đảo. Tuy nhiên, để giá dầu chịu sức ép giảm bền vững hơn, lưu lượng tàu chở dầu cần phục hồi đáng kể, đặc biệt tại các tuyến vận tải nhạy cảm.
Cho đến khi đạt được một thỏa thuận dài hạn, các tàu chở dầu vẫn đối mặt với những rủi ro vận hành từng khiến cước vận tải tăng vọt trong 2 tuần qua. Hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ vì vậy được dự báo cần thêm thời gian và niềm tin để trở lại bình thường.
Một số yếu tố bên ngoài cũng góp phần khiến vòng tấn công mới nhất hạ nhiệt. Chiến dịch không kích gần đây của Mỹ được cho là đã gần cạn danh sách mục tiêu ban đầu, trong khi tiêu tốn lượng lớn đạn dược và tên lửa đánh chặn.
Áp lực chính trị trong nước với Tổng thống Donald Trump cũng được xem là yếu tố thúc đẩy quyết định tạm dừng, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 100 ngày và giá xăng trung bình tại Mỹ đã vượt 4 USD mỗi gallon. Trong những ngày tới, giá dầu nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh theo các thông tin mới từ Washington và Tehran.