(CLO) Theo ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), phải thấy rõ là mặc dù nếu có xếp COVID-19 ở nhóm B cùng với các bệnh truyền nhiễm khác, thì COVID-19 vẫn phải là bệnh có tính đặc thù.
(CLO) Ngày 26/4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, một nam bệnh nhân 54 tuổi vừa tử vong do mắc các bệnh lý tim mạch, đồng thời dương tính với virus SARS-CoV-2 sau gần một tuần điều trị tích cực.
(CLO) Thông tin từ Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.538.248 ca nhiễm, tăng 2.461 ca so với ngày hôm qua. Cũng trong ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản chỉ đạo phòng dịch trong học đường.
(CLO) Mặc dù hiện ở Việt Nam chưa xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của chủng vi rút Omicron như các nước trên thế giới nhưng nguy cơ xâm nhập của các biến thể phụ là rất lớn.
(CLO) Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 27/6 đến 16h ngày 28/6 ghi nhận 769 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 132 ca so với ngày trước đó. Trong ngày, có 3 F0 tử vong tại Bến Tre và Quảng Ninh.
(CLO) Bộ Y tế đề xuất chưa coi bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành tại Việt Nam mà hiện Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa phòng chống đại dịch và quản lý bền vững.
(CLO) Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 25/6 đến 16h ngày 26/6, ghi nhận 557 ca nhiễm COVID-19 mới giảm 100 ca so với ngày trước đó tại 32 tỉnh, thành phố.
(CLO) Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, xác định đối tượng tiêm, tiếp tục 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' để tiêm vắc xin cho các đối tượng theo hướng dẫn.
(CLO) Theo các chuyên gia, tiêm chủng vắc xin COVID-19 sẽ mang lại lợi ích trong công tác phòng chống dịch đặc biệt đối với các đối tượng có nguy cơ cao.
(CLO) Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 23/6 đến 16h ngày 24/6, cả nước ghi nhận thêm 653 ca nhiễm COVID-19 mới giảm 87 ca so với ngày trước đó.
(CLO) Các chuyên gia cho rằng việc tiêm vắc xin COVID-19 mũi tăng cường là rất cần thiết vì hiện chưa thể biết trước được về mức độ nguy hại của những biến chủng COVID-19 mới.