Công tác phòng chống dịch COVID-19: Còn nhiều thách thức!

(CLO) Theo các chuyên gia, tiêm chủng vắc xin COVID-19 sẽ mang lại lợi ích trong công tác phòng chống dịch đặc biệt đối với các đối tượng có nguy cơ cao.

Vẫn còn đó nhiều nguy cơ tiềm ẩn

Hiện nay, tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát tốt, nhưng đâu đó vẫn có những ổ dịch và những ca bệnh nặng.

Điển hình cho nguy cơ dịch tồn tại trong cộng đồng và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe đặc biệt của trẻ em nhỏ. Câu chuyện xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu là một ví dụ.

Theo đó, ngày 22/6, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, bệnh viện đa khoa tỉnh này vừa phát hiện 26 trẻ em là bệnh nhi mắc Covid-19.

Hiện nay dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại.

Hiện nay dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/6, cháu N.V.K. (nam, 5 tháng tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) có triệu chứng sốt, bỏ bú. Cháu được người nhà đưa đến điều trị ở một điểm y tế tư nhân. Tuy nhiên, triệu chứng của cháu K. vẫn không thuyên giảm.

Ngày 16/6, gia đình đưa cháu K. vào Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều trị. Bác sĩ tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho kết quả cháu K. dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả bệnh của cháu K., Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu xét nghiệm tầm soát nhiều trẻ khác ở cùng phòng với cháu K. tại khoa Nhi và phát hiện thêm 25 ca bệnh.

Trong đó, có một cháu sơ sinh 2 ngày tuổi (sinh ngày 18/6) lây nhiễm COVID-19 từ người mẹ. Cháu này được phát hiện mắc Covid-19 ngày 19/6 và tử vong cùng ngày vì viêm phổi.

Hiện Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu đang cách ly, điều trị các ca bệnh COVID-19 nói trên. Trong đó, có 6 cháu đang được can thiệp máy trợ thở, 19 cháu sức khỏe ổn định. Tình hình lây lan bệnh cơ bản được kiểm soát tốt khi đến nay chưa phát hiện thêm ca nào mới.

Trong ngày 22/6, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, đã ký văn bản gửi các Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh này có dấu hiệu tăng trở lại.

Trong khi diễn biến tình hình dịch ở một số địa phương có dấu hiệu tăng trở lại thì việc người dân không mặn mà với tiêm vắc xin đang là thách thức lớn đối với công tác phòng dịch.

Bàn về vai trò của vắc xin COVID-19, ông Trần Đắc Phu (Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế) đánh giá về tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay virus SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa, khó xác định tính chất nguy hiểm của các biến thể và mức độ tăng nặng, tử vong.

Hiện, biến chủng Omicron là biến thể phổ biến trên thế giới nhưng có thể vẫn chưa phải là biến thể cuối cùng.

Việc xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 hoàn toàn có thể, thậm chí có khả năng làm giảm hiệu quả vắc-xin hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng tăng lên, đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương.

“Hơn nữa, miễn dịch có được do tiêm vắc-xin phòng bệnh và miễn dịch mắc phải đều không bền vững, do đó rất khó trong dự báo dịch”, chuyên gia này nhận định. 

Ông Phu nhận định, thời gian tới số ca nhiễm có thể giảm hoặc tăng tùy vào các điều kiện về tác nhân như xuất hiện các biến thể mới); về chính sách như thay đổi các biện pháp phòng, chống dịch; các biến thể, biến thể phụ đáng lo ngại mới vẫn tiếp tục xuất hiện với tốc độ khá nhanh trên thế giới; tình hình dịch bệnh ở một số quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên… vẫn đang diễn biến phức tạp.

Vắc xin đóng vai trò quan trọng trong phòng chống dịch

Trước thực tế có một số người dân ngại đi tiêm mũi nhắc lại, nhiều địa phương từ chối nhận vắc-xin được phân bổ hoặc triển khai chậm, ông Trần Đắc Phu cho hay, theo các nhà chuyên môn, nhà sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 và thông qua đánh giá lâm sàng cho thấy, vắc-xin COVID-19 có miễn dịch không bền vững và lâu dài, chỉ sau khoảng một thời gian thì miễn dịch sẽ giảm tùy theo loại vắc xin.

“Vì vậy, người đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 vẫn có thể bị tái nhiễm”, ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Theo chuyên gia y tế này thì nhiều nước trên thế giới và Việt Nam cũng đã triển khai tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) để phòng bệnh cho người dân. Hầu hết những đối tượng này khi mắc bệnh hoặc tái nhiễm đều có triệu chứng nhẹ.

Một số nước cũng đã triển khai tiêm mũi 4 cho những đối tượng có nguy cơ cao như người già, người có bệnh nền, những người có nguy cơ cao như nhân viên y tế…

Khác với một số vắc-xin: đậu mùa, sởi, bại liệt có miễn dịch rất bền vững, gần như suốt đời, thì người được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 sau một thời gian nhất định, miễn dịch sẽ giảm dần, sức chống đỡ trước bệnh tật cũng giảm, người đã tiêm rồi vẫn có thể nhiễm COVID-19 và nguy hiểm hơn cho người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, người già…

Khi tiêm mũi nhắc lại thì miễn dịch sẽ tăng lên. Vì vậy, theo tôi việc tiêm mũi nhắc lại là rất cần thiết để phòng bệnh, nếu không may nhiễm thì bệnh sẽ nhẹ, hệ thống y tế không bị quá tải, giảm thấp nhất ca nặng, hạn chế ca tử vong.

Tất nhiên việc chỉ định tiêm cho đối tượng nào, thời gian tiêm khi nào cần căn cứ trên nhiều khía cạnh như nguy cơ dịch, nguồn vắc xin, kinh tế khi triển khai…các quốc gia cần có hướng dẫn phù hợp.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, vắc-xin phòng COVID-19 vẫn có tác dụng phòng bệnh khi biến chủng Omicron vẫn chiếm ưu thế trên thế giới”, ông Phu nhấn mạnh.

Hiện nay, mặc dù công tác tuyên truyền vận động người dân tiêm chủng diễn ra quyết liệt nhưng người dân không mặn mà với việc tiêm mũi bổ sung.

Có nhiều điểm tiêm, chính quyền phát 800 giấy mời tiêm chủng nhưng có 63 người đến tiêm. Tâm lý em ngại đang là rào cản thách thức lớn đối với công tác phòng chống dịch.

 Cũng liên quan đến tâm lý e ngại tiêm vắc xin của người dân, trước một số ý kiến cho rằng "thông tin tiêu cực về tác dụng phụ, biến chứng khi tiêm mũi 3 gây ảnh hưởng đến tâm lý, e ngại của người dân không đồng ý tiêm mũi nhắc lại", Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng tiếp tục có chuỗi truyền thông về các nội dung như lợi ích của việc tiêm chủng, đặc biệt là truyền thông nhóm tuổi trẻ em về hiệu lực, hiệu quả của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: