(CLO) Trong công văn, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung ứng và sử dụng thuốc, đảm bảo thuốc được phân phối hợp lý, tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.
(CLO) Hiện tại TP.HCM có 20 trường hợp cúm đang điều trị nội trú tại các bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện bất thường trong công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cúm.
(CLO) Theo Thông tin Bộ Y tế, hiện nay, điều kiện thời tiết mùa đông - xuân với khí hậu ẩm thấp là môi trường thuận lợi cho virus phát triển và lây lan. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, giao thương và các hoạt động lễ hội đầu năm tăng cao làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
(CLO) Đầu năm 2025, số ca mắc cúm tăng đột biến. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, thậm chí đặt ECMO để duy trì sự sống.
(CLO) Những ngày này, khi diễn biến dịch CoVid-19 ngày càng phức tạp, mối quan tâm hàng đầu của cả triệu triệu phụ huynh là câu chuyện: liệu có nên đưa trẻ trở lại trường thì thật ngạc nhiên, ngành giáo dục lại im lặng một cách khó hiểu. Đáp án cho câu hỏi đang được “chuyền” tới các địa phương.
(CLO) Sau khi ghi nhận 4 trường hợp tử vong do mắc cúm A (H1N1) tại Bình Ðịnh, Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ đã họp trực tuyến khẩn với ngành y tế tỉnh Bình Định. Trong khi đó, lo ngại dịch bùng phát, nhiều người dân đổ xô đi tiêm vắc xin ngừa cúm.
(CLO) Cục Y tế dự phòng vừa khuyến cáo người dân về các biện pháp ngăn chặn cúm A/H1pdm lây lan nhanh trong cộng đồng trước diễn biến ghi nhận có 9 trường hợp dương tính tại Bình Định, trong đó, có 4 ca tử vong.
(CLO) Trước việc dịch cúm và COVID-19 đang lan rộng khắp châu Âu, Tây Ban Nha đã đề xuất yêu cầu đeo khẩu trang trở lại ở các cơ sở y tế. Trong khi đó, Ý cho biết tỷ lệ nhiễm bệnh về đường hô hấp ở nước này đã đạt kỷ lục.
(CLO) Liên quan tới trường hợp bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 dương tính với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã phong tỏa 1 khu vực mà bệnh nhân này từng tới.
(CLO) Khi miền Bắc đón các đợt không khí lạnh tăng cường thì số trẻ mắc cúm A nhập Bệnh viện Nhi Trung ương tăng mạnh, nhiều trẻ bị viêm phổi, viêm não nặng.
(CLO) Từ năm 1918 đến năm 1919, một đợt bùng phát dịch cúm lan nhanh trên toàn thế giới đã giết chết hơn 50 triệu người, thậm chí có thể lên tới 100 triệu người — trong vòng 15 tháng.