Truyền thông Quốc tế ca ngợi Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19

(CLO) Chứng kiến nỗ lực tuyệt vời của Việt Nam trong cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, rất nhiều cơ quan báo chí quốc tế đã có những bài phản ánh, bày tỏ sự thán phục trước tinh thần và nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Trên website của đài truyền hình quốc tế tại Đức, Deutsch Welle (dw.com), tác giả Rodion Ebbighausen đã có bài viết với nhan đề: “Việt Nam đã giành chiến thắng trước cuộc chiến với virus Corona như thế nào”.

Trong bài viết này, tác giả bày tỏ sự ngạc nhiên khi Việt Nam có hệ thống chăm sóc sức khỏe hạn chế, tiềm lực tài chính cũng như ngân sách thấp nhưng quốc gia Đông Nam Á này vẫn kiếm soát dịch bệnh rất tốt, với tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cực thấp. Và nhất là lại nằm ngay sát Trung Quốc, nơi bùng phát virus SARS-CoV-2 tại Vũ Hán vào tháng 12 năm ngoái.

“Chỉ riêng ở Đức, những con số mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, có hơn 30.000 người đã bị nhiễm Covid-19 (tính đến thời điểm xuất bản bài báo), dẫn đến hơn 149 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, Việt Nam có chung đường biên giới dài 1.100 km với Trung Quốc, chỉ báo cáo 134 trường hợp nhiễm bệnh và không có trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 1”, bài báo có đoạn viết.

Theo tác giả Ebbighausen, để có được điều này thì “ngay trong lễ đón mừng năm mới vào cuối tháng 1, chính phủ Việt Nam cho biết họ đang tuyên chiến với virus Corona, mặc dù dịch bệnh vào thời điểm đó vẫn còn hạn chế ở Trung Quốc”.

Ebbighausen cho rằng, chính phủ Việt Nam đã có những bước đi rất nhanh chóng, cụ thể và đúng đắn khi nhận định về nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch Covid-19 giúp tỷ lệ lây nhiễm được hạn chế ở mức cao.

“Để chiến đấu với virus Corona, Việt Nam đã đưa ra các chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt và thực hiện truy tìm đầy đủ tất cả những người tiếp xúc với nguồn nhiễm virus. Các biện pháp này đã được thực hiện sớm hơn nhiều trong quá trình xảy ra dịch bệnh so với ở Trung Quốc”.

Poste chống Covid-19 tại Việt Nam lên báo Deutsch Welle của Đức

Poste chống Covid-19 tại Việt Nam lên báo Deutsch Welle của Đức

“Bằng chứng là vào ngày 12/2, Việt Nam đã cách ly toàn bộ một thị trấn 10.000 gần Hà Nội trong ba tuần. Tại thời điểm này, chỉ có 10 trường hợp được xác nhận COVID-19 trên toàn quốc. Các nhà chức trách cũng liệt kê rộng rãi và tỉ mỉ bất cứ ai có khả năng tiếp xúc với virus”.

“Và từ rất sớm, bất cứ ai đến Việt Nam từ một khu vực có nguy cơ cao sẽ bị cách ly trong 14 ngày. Tất cả các trường học và đại học cũng bị đóng cửa kể từ đầu tháng Hai”.

Ngoài ra, tác giả đánh giá rất cao cách của Việt Nam phát huy hết các nguồn lực trong nước, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng an ninh, quân đội để phục vụ chống dịch suốt thời gian qua.

“Các phương tiện truyền thông phát động một chiến dịch thông tin lớn khi nhiều người Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội khẩu hiệu: Ở nhà cũng là yêu nước!".

Trong khi đó, “Bộ Y tế thậm chí đã tài trợ cho một bài hát phát trên YouTube về việc rửa tay đúng cách để loại bỏ virus”.

Trong bài viết, tác giả tỏ ra rất ấn tượng với cách thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc so sánh "Chống dịch như chống giặc!"“Mỗi doanh nghiệp, mọi người dân, mọi khu dân cư phải là một pháo đài để ngăn chặn dịch bệnh".

Ở đoạn kết, tác Ebbighausen nhận định rằng với quyết tâm và nỗ lực từ người đứng đầu chính phủ đến mọi người dẫn, dễ hiểu Việt Nam đã làm rất tốt trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi sự lây lan của Covid-19.

Đó là câu trả lời rằng, đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua, Việt Nam mới chỉ có số lượng rất ít người nhiễm và nhất là chưa có ca tử vong nào. Điều đó thật ấn tượng nếu nhìn vào những con số người nhiễm nhiều khủng khiếp tại các quốc gia châu Âu.

Cũng có quan điểm với tác giả của tờ báo Đức, một số tờ báo của Pháp hay Hà Lan cũng có những bài viết ở nhiều mức độ và đều ca ngợi kỳ tích của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19.

Báo chí Indonesia đưa tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Báo chí Indonesia đưa tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Trong khi đó, ngày hôm qua (5/4), báo chí Indonesia cũng có một số bài báo đưa tin và phân tích về tình hình chống dịch Covid-19 của Việt Nam, đồng thời công nhận thành quả của đất nước hình chữ S trong cuộc chiến cam go này.

“Việt Nam là quốc gia làm tốt nhất công tác phòng chống Covid-19 trong khu vực ASEAN mặc dù có địa lý giáp với Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch này", tờ Kompas của Indonesia có đoạn viết.

Ngoài ra, các báo Bưu điện Lampung (Lampung Post), báo detik.com… cũng có những mô tả chi tiết về cách phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam.

Cho đến thời điểm này, sau hơn 3 tháng kể từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện, Việt Nam mới ghi nhận được 245 người có phản ứng dương tính với virus SARS-CoV-2 và chưa có ca tử vong nào.

Tính đến 20h ngày 6/4, toàn thế giới đã ghi nhận 1.287.168 ca nhiễm và 70.530 người chết, trong đó Italia là quốc gia có số người chết nhiều nhất với 15.887, còn Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất với 336.851 người.

Chấn Phong

Xem thêm

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cỡ chữ bài viết: