Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch là nội dung quan trọng trong bối cảnh ngành năng lượng Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu chưa từng có về chuyển dịch xanh, về đảm bảo an ninh năng lượng, về tái cấu trúc thị trường theo hướng hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, mang diện mạo của một công trình tượng trưng cho bước chuyển mình của ngành năng lượng Việt Nam. Là dự án điện khí LNG đầu tiên của cả nước do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 thể hiện rõ quyết tâm chuyển dịch sang nguồn điện sạch, hiệu suất cao trong những năm tới.
Điện khí LNG là loại hình năng lượng đóng vai trò nền tảng và thiết yếu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, việc phát triển các dự án năng lượng này đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, vướng mắc.
Theo TS. Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, cần sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế tài chính của các tập đoàn kinh tế Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, nhằm tạo thuận lợi phát triển điện gió ngoài khơi, điện khí LNG.
(CLO) Mục tiêu của chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam là đảm bảo an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng công bằng, chi phí hợp lý và thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu.
(CLO) Dự án nhà máy điện khí LNG Chân Mây có có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 6 tỷ USD, dự kiến khởi công xây dựng vào quý I/2021 và vận hành thương mại giai đoạn 1 vào năm 2024.