(CLO) Bên cạnh những hàng hóa có tem nhãn rõ ràng đúng quy định, thì không ít hàng hóa có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng ngoại nhập không dán tem nhãn phụ tiếng Việt,… Đó là những gì mà phóng viên ghi nhận được tại các cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị LAMASON 10K trên địa bàn TP. Hà Nội.
(CLO) Trước thềm Tết Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em lại trở nên nhộn nhịp, đi kèm theo đó là nguy hại từ một số loại đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ, mang tính bạo lực như đao, kiếm, súng… được bày bán tràn lan trên chợ mạng.
(CLO) Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) đề nghị các địa phương tổ chức các hoạt động Tết Trung thu bảo đảm an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, cần chú trọng bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi có tính bạo lực.
(CLO) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT thành phố Hà Nội thu giữ trên 500 sản phẩm đồ chơi trẻ em bằng nhựa có hình súng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
(CLO) Cận kề Tết Trung thu, nhu cầu mua sắm đồ chơi, quà tặng của người dân tăng cao nhưng hầu như các hàng quán đều không có hàng để bán. Nhiều cửa hàng chấp nhận đưa hàng cũ ra bán, thậm chí mang cả đồ Halloween để bán cho khách.
(CLO) Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay thị trường đồ chơi tại thành phố Hà Nội tương đối ảm đạm. Ghi nhận tại tuyến phố Lương Văn Can, Hàng Mã… lượng mua giảm nhiều lần so với mọi năm.
(CLO) Ban Chỉ đạo 389/TP thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý mặt hàng đồ chơi trẻ em không đảm bảo an toàn đưa ra lưu thông trên thị trường.
(CLO) Ngày 21/5, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng ngàn sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu gian lận thuế, được cất trong 2 container tại cảng Cát Lái, Quận 2. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.