Hà Nội: Cần làm rõ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu không rõ nguồn gốc của chuỗi siêu thị LAMASON 10K?

(CLO) Bên cạnh những hàng hóa có tem nhãn rõ ràng đúng quy định, thì không ít hàng hóa có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng ngoại nhập không dán tem nhãn phụ tiếng Việt,… Đó là những gì mà phóng viên ghi nhận được tại các cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị LAMASON 10K trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo thông tin phóng viên báo Nhà báo và Công luận tìm hiểu, hệ thống cửa hàng tiện ích LAMASON 10K thuộc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LamaSon 10k (địa chỉ tại số 207 Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), được thành lập từ 2018, chuyên kinh doanh một chuỗi các cửa hàng chuyên về đồ tiêu dùng. Hiện nay, công ty này có đến 35 cửa hàng phủ kín mọi ngóc ngách của Thủ Đô, chủ yếu kinh doanh đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, hoá mỹ phẩm, hàng may mặc, giày dép,…  

ha noi can lam ro viec kinh doanh hang hoa co dau hieu khong ro nguon goc cua chuoi sieu thi lamason 10k hinh 1

Cửa hàng LamaSon 10k tại số 207 phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi nhận được thông tin hệ thống cửa hàng LAMASON 10K đang có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa. Phóng viên đã khảo sát một số cửa hàng thuộc hệ thống này.

ha noi can lam ro viec kinh doanh hang hoa co dau hieu khong ro nguon goc cua chuoi sieu thi lamason 10k hinh 2

Phóng viên ghi nhận 3 Cửa hàng LAMASON 10k tại số 207 phố Tô Hiệu, 90 Hoàng Quốc Việt, 40 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy.

Nhiều sản phẩm không có tem nhãn phụ

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại cửa hàng LAMASON 10k (địa chỉ số 207 Tô Hiệu, 90 Hoàng Quốc Việt, 40 Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đang bày bán hàng nghìn sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã cũng như kích thước hàng hóa từ: dầu gội đầu, mỹ phẩm, chăm sóc da, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, đồ dùng thiết yếu hàng ngày cho đến đồ dùng của trẻ em... nhưng đều không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, "mập mờ" về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Quan sát bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy hầu hết các mặt hàng ở đây “chi chít” những dòng chữ bằng tiếng nước ngoài... nên việc xác định nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị nhập khẩu, chịu trách nhiệm cũng như các thông tin về sản phẩm (hướng dẫn sử dụng, thành phần, công dụng bằng tiếng Việt...) đều không có.

Người tiêu dùng muốn tìm hiểu thông tin về sản phẩm hay cách sử dụng đều phải hỏi nhân viên tại cửa hàng mới có thể nắm rõ. Điều này gây khó khăn và bất tiện cho người tiêu dùng khi có nhu cầu mua hàng sử dụng.

Tương tự, tại cửa hàng LAMASON 10k (địa chỉ số 90 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) theo ghi nhận của phóng viên, có rất nhiều sản phẩm được bày bán từ đồ gia dụng đến đồ chơi trẻ em, phụ kiện, mỹ phẩm... Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm Made in Việt Nam thì cửa hàng còn rất nhiều sản phẩm không có tem nhãn phụ tiếng Việt, mập mờ về nguồn gốc.

ha noi can lam ro viec kinh doanh hang hoa co dau hieu khong ro nguon goc cua chuoi sieu thi lamason 10k hinh 3

Những sản phẩm đồ chơi đều "trắng" thông tin nhà nhập khẩu, thậm chí còn trống cả thông tin đơn vị sản xuất đang được bán với giá rất rẻ.

Tại quầy đồ chơi trẻ em, trừ một số sản phẩm là đồ chơi nước ngoài có đầy đủ tem nhãn phụ tiếng Việt thì một số đồ chơi như: máy bay, ô tô, đồ chơi điện thoại, bong bóng…không hề có bất kỳ thông tin bằng tiếng Việt nào liên quan đến đơn vị nhập khẩu, chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Đáng chú ý, có những sản phẩm còn “trắng” thông tin, “tù mù” về nguồn gốc xuất xứ, ngoài thông tin về giá bán, không có thông tin liên quan đến đơn vị sản xuất, đơn vị nhập khẩu.

Trong vai khách hàng đang có nhu cầu tìm mua một vài sản phẩm đồ chơi trẻ em, phóng viên có thắc mắc với nhân viên tại cửa hàng về nguồn gốc của những sản phẩm này thì nhận được câu trả lời: “Em chỉ là nhân viên nên không nắm được”.

Điển hình, như các sản phẩm ô tô nhựa, Pop It, đồ chơi stichket...chỉ được cửa hàng này dán giá bán, mặt trước và mặt sau chỉ toàn là tiếng nước ngoài, không hề có tem nhãn phụ để người tiêu dùng có thể tìm hiểu về sản phẩm.

Còn tại cửa hàng LAMASON 10k (địa chỉ số 40 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cũng đang bày bán hàng nghìn sản phẩm như: Đồ dùng gia đình, thời trang, mỹ phẩm,… với mức giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng.

Đối với một số sản phẩm là mặt hàng gia dụng như bàn chải, cọ chảo, móc treo tường, móc tròn bông tắm, thìa cơm, găng tay thậm chí là cả ống hút đều không có tem nhãn phụ về nguồn gốc sản phẩm.

Đặc biệt hơn nữa, đối với một số sản phẩm là mỹ phẩm cũng không có tem nhãn rõ ràng khiến người tiêu dùng rất khó để nhận biết về sản phẩm.

ha noi can lam ro viec kinh doanh hang hoa co dau hieu khong ro nguon goc cua chuoi sieu thi lamason 10k hinh 4

Mỹ phẩm không tem nhãn phụ tiếng Việt bày bán tại của hàng LamaSon 10k.

Trao đổi với phóng viên, chị Hương Tú, một khách hàng tại cửa hàng LAMASON 10k cho biết: "Tôi thường xuyên ra cửa hàng ở LAMASON 10k để mua đồ gia dụng cho gia đình, tuy nhiên nhiều sản phẩm bán tại đây chỉ có chữ nước ngoài, không có tem nhãn giới thiệu về sản phẩm, nguồn gốc của sản phẩm nên tôi khá hoang mang lo lắng".

“Đối với các sản phẩm hóa mỹ phẩm ở đây tôi không dám mua về sử dụng vì thứ nhất chỉ cần nhìn bao bì đã thấy chất lượng in ấn không rõ ràng, chữ xấu, cẩu thả, dễ bong tróc; thứ hai không biết là loại nào, công dụng là gì, một số sản phẩm không có tem nhãn phụ về nguồn gốc cũng khiến tôi không tin tưởng về chất lượng cũng như độ an toàn khi sử dụng sản phẩm này” chị Hương Tú chia sẻ thêm. 

Trước những sự việc trên, dư luận vẫn còn băn khoăn: Liệu LAMASON 10K có thể “đảm bảo” những sản phẩm được họ bày bán là sản phẩm an toàn? Người sử dụng sẽ ra sao nếu mua phải những mặt hàng rởm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành trên thị trường? Khi có sự cố xảy ra, tổ chức, cá nhân nào sẽ phải chịu trách nhiệm đối với khách hàng?...

Thiên đường hàng thương hiệu giá hơn “trăm ngàn”

Thực trạng sản phẩm “đeo” mác nổi tiếng, được bán trong những cửa hiệu nổi tiếng nhưng không có thông tin chỉ dẫn, không có hướng dẫn sử dụng, bảng thành phần…đang diễn ra tràn lan.

Cụ thể, nhiều mặt hàng hóa mỹ phẩm bày bán tại cửa hàng có nhiều dấu hiệu bất thường, nổi bật nhất là sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Intima Ziaja cũng là một trong những sản phẩm “quốc dân” được chị em tin dùng, nhưng hầu hết trên các hệ thống LAMASON 10K mặt hàng này không hề có thông tin của sản phẩm, gây khó khăn cho khách hàng khi tìm hiểu thông tin. 

ha noi can lam ro viec kinh doanh hang hoa co dau hieu khong ro nguon goc cua chuoi sieu thi lamason 10k hinh 5

Tràn lan hàng hóa không nhãn phụ tiếng Việt

Tương tự, phấn rôm trẻ em, dầu gội đầu, sữa dưỡng thể, dầu mát-xa, sữa tắm Johnson's Baby là một thương hiệu mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da nổi tiếng dành cho trẻ em của Mỹ, thế nhưng trên mỗi sản phẩm lại không gắn tem, mác nguồn gốc, xuất xứ theo đúng quy định.

Thông thường, các sản phẩm chăm sóc da sẽ được chỉ định sử dụng trên nền những loại da khác nhau, nếu không sẽ gây kích ứng cho người dùng đặc biệt là trẻ nhỏ.

ha noi can lam ro viec kinh doanh hang hoa co dau hieu khong ro nguon goc cua chuoi sieu thi lamason 10k hinh 6

Nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, thời trang thương hiệu “mập mờ” về nguồn gốc, xuất xứ cũng được bày bán tại đây

Điều đáng nói, nhiều sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng được bày bán ở LAMASON 10k như: thương hiệu thời trang Calvin Klein, Tommy, Body Mist Victoria’s Secret… được chào bán với giá rẻ hơn nhiều so với giá cả triệu đồng?

Không chỉ vậy, các mặt hàng điện tử như củ sạc, cáp sạc, tai nghe điện thoại, quạt tích điện cầm tay, nồi cơm điện… bán với giá rẻ chỉ từ vài chục nghìn đồng. Hầu hết các sản phẩm này đều không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, thậm chí nguy cơ cháy nổ là rất cao.

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã đặt lịch làm việc và nhiều lần liên hệ với Công ty Thương mại và Đầu tư LamaSon 10K để tìm hiểu rõ sự việc. Tuy nhiên, đến nay đơn vị trên vẫn chưa có thông tin phản hồi.

Liên hệ với ông Nguyễn Trọng Bình, Trưởng phòng Kiểm tra phối hợp liên ngành Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội cho phóng viên biết, đã chuyển cho các đội thuộc Cục QLTT và sẽ cung cấp thông tin lại sau. 

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng đang trở thành vấn nạn mà cả xã hội chung tay bài trừ. Do vậy đề nghị Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm những tồn tại về hàng hoá có dấu hiệu vi phạm quy định tại các điểm bán hàng thuộc hệ thống LAMASON 10K.

ha noi can lam ro viec kinh doanh hang hoa co dau hieu khong ro nguon goc cua chuoi sieu thi lamason 10k hinh 7

Sản phẩm đồ dùng gia đình đều không có thông tin tiếng Việt để người mua nắm rõ được hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ đến từ đâu...

Theo Luật sư Đinh Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Luật Đại Đông Á, cho biết: “Đối với hành vi kinh doanh sản phẩm hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, có dấu hiệu: kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; không rõ chất lượng; kinh doanh hàng hóa trôi nổi của hệ thống siêu thị, thì mức xử phạt là từ 600.000 đồng đến 200.000.000 đồng tuỳ thuộc vào giá trị hàng hoá mà tổ chức trên vi phạm. Ngoài ra còn có thể bị áp dụng thêm các hình thức xử phạt bổ xung và các biện pháp khắc phục hậu quả.”

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin. 

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: