(CLO) Với gần 30 năm gắn bó với nghề thủ công tái chế, chị Phạm Kim Thanh đã “thổi hồn” vào phế liệu, biến chúng thành tác phẩm nghệ thuật mang giá trị thẩm mỹ và văn hoá, thu hút cả du khách trong và ngoài nước.
(CLO) Những bộ trang phục đầy tính thời trang, ấn tượng được các bạn sinh viên đang theo học ngành Y dược tạo ra từ vật liệu tái chế. Hội thi với thông điệp đầy ý nghĩa rác thải vẫn có thể hữu ích nếu biết sáng tạo và tận dụng, qua đó còn chung tay bảo vệ môi trường.
(CLO) Hiện nay các dự án xanh đang dần được lan tỏa một cách mạnh mẽ và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, không chỉ tận dụng giá trị của những sản phẩm đã qua sử dụng mà còn góp phần thay đổi thói quen, nhận thức về các vấn đề liên quan đến môi trường.
(CLO) Xơ mướp nhìn bên ngoài xác xơ, khô ráp, thế nhưng chỉ với một chút sự sáng tạo, khéo léo lại có thể tái chế thành những vật dụng hữu ích, thân thiện với môi trường.
(CLO) Trong một báo cáo về mới nhất, Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 56 triệu tấn chất thải điện tử gây ô nhiễm môi trường cùng rất nhiều tác hại khác chưa được tính đến.