(CLO) Đêm qua và sáng nay (25/8), mưa lớn diện rộng xuất hiện ở nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo, từ ngày 25 đến 26/8, mưa lớn sẽ tập trung ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi có khả năng xuất hiện lượng mưa cực đoan vượt 600mm chỉ trong hai ngày.
(CLO) Theo chuyên gia khí tượng, mưa rét diễn ra ở miền Bắc còn duy trì trong nốt đêm nay và sáng mai, từ trưa và chiều mai (26/2), miền Bắc mưa giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng dần; thời tiết miền Bắc có khả năng chuyển nắng từ ngày 27/2.
(CLO) Không khí lạnh tăng cường đã bắt đầu tràn xuống miền Bắc, dự báo từ đêm nay (23/2), Bắc Bộ đón rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.
(CLO) Không khí lạnh đã tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ đêm nay ở vùng núi cao có nơi xuống dưới 15 độ C. Miền Trung từ ngày mai (3/11) khả năng xảy ra đợt mưa lớn, diện rộng và kéo dài trong nhiều ngày tới.
(CLO) Theo nhận định của Cơ quan khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 19/10 miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh. Từ đêm 22/10 theo dự báo về đêm và sáng trời lạnh.
(CLO) Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, khả năng từ chiều mai ở các tỉnh Bắc Bộ mưa bắt đầu suy giảm, lượng mưa chỉ còn cục bộ ở 1 số nơi và không còn xuất hiện trên diện rộng.
(CLO) Sáng nay (21/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 2 năm 2024. Hiện tại, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
(CLO) Kể từ hôm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt. Bắc Bộ nhiệt độ giảm mạnh khoảng 10 độ, riêng Hà Nội nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.
(CLO) Theo dự báo, mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng đến muộn hơn so với trung bình các năm. Mùa mưa có khả năng xuất hiện tại Tây Nguyên vào đầu hoặc giữa tháng 5, tại khu vực Nam Bộ khoảng cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 14/9, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.
(CLO) Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3), chủ đề năm 2023 mà Việt Nam đề ra là “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”. Trong đó tăng cường sử dụng AI để dự báo nắng mưa, bão lũ.
(CLO) Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, năm 2023 dự kiến có khoảng 11-13 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động tại Biển Đông, nửa số này sẽ vào đất liền, còn nắng nóng sẽ nhiều, gay gắt hơn năm 2022.