(CLO) Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing đã có một số nhận định về thị trường căn hộ Hà Nội cuối năm 2024, đầu năm 2025.
(CLO) Trong phân khúc nhà ở giá dưới 2 tỷ đồng hiện nay phân khúc căn hộ tập thể cũ, được xây dựng từ 50 - 60 năm trước vẫn còn sản phẩm giao dịch. Mặc dù được đánh giá rẻ, song người mua phải bỏ tiền ra sử dụng phần diện tích cơi nới.
(CLO) Giá sơ cấp của căn hộ đã tăng trong 18 quý liên tiếp và cao hơn 73% so với quý I/2019. Nguyên nhân là do giá đất và chi phí xây dựng tăng, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng.
(CLO) Bất chấp thị trường trầm lắng, nhiều dự án mới vẫn mở bán, với mức giá rất cao, có dự án lên tới 80 triệu đồng/m2. Trong khi các dự án bình dân gần như mất hút.
(CLO) Do nguồn cung căn hộ tại Hà Nội dần khan hiếm, đồng thời giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng chóng mặt, đã khiến giá căn hộ tiếp tục tăng 10 - 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
(CLO) Theo báo cáo của JLL, giá bán sơ cấp căn hộ bình quân tại Hà Nội đã đạt ngưỡng 1.650 USD/m2, tương đương 39,7 triệu đồng/m2, tăng 9,3% chỉ sau 1 năm.