(CLO) Ngày 18/9, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực thi cử THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Do nhiều nhân chứng vắng mặt nên phiên tòa được hoãn và sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày từ 14-16/10.
(NB&CL) Gian dối trong giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực yếu kém, sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ quan chức, sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách,... là tấm gương phản chiếu bất ổn của ngành giáo dục. Nếu không xử quyết liệt, chúng ta sẽ không thể giữ được niềm tin của nhân dân với ngành giáo dục.
(CLO) Niềm tin của nhân dân và hàng triệu thí sinh vào một nền dân chủ pháp quyền sẽ bị lung lay nếu các phụ huynh có con được can thiệp nâng điểm tại kỳ thi quốc gia 2018 không bị truy tố trước pháp luật.
(NB&CL) Những gian lận điểm thi tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình đã khép lại sau hơn sáu tháng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nhưng để có một giải pháp căn cơ cho mùa thi 2019 đang cận kề, lại là câu chuyện dài hơi của ngành giáo dục.
(CLO) Ngày 20/11, trải qua 2 ngày xét xử, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với 4 bị cáo kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018 tại tỉnh Sơn La.
(CLO) Hai bị cáo Lò Văn Huynh và Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu cán bộ Sở GD&ĐT) nhận tiền tỷ để nâng điểm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La bị Viện Kiếm sát đề nghị mức án từ 23 đến 25 năm tù giam.
(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Chi 450 triệu đồng để nhờ nâng điểm cho con vào ngành Công an; bắt quả tang nhiều cán bộ, giáo viên sát phạt nhau trên chiếu bạc; bắt kẻ ngáo đá, ngông cuồng thách thức lực lượng 911; Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn…
(CLO) Nguyễn Quang Vinh - nguyên Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Hòa Bình có vai trò cầm đầu, chủ mưu trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia, vừa bị xử phạt 8 năm tù.