(NB&CL) Quy mô xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục lập kỷ lục, phản ánh năng lực sản xuất ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng vẫn là bài toán về năng lực thương mại, khả năng làm chủ thị trường và vị trí của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) và thông tin về thị trường Israel qua truyền thông, tập huấn, hội thảo, đào tạo…, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ các cam kết và bảo đảm thực thi VIFTA hiệu quả.
(CLO) Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ; khẳng định sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hợp tác tại những vùng dễ bị tổn thương, tiếp tục làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác Chiến lược ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu.
(CLO) Sáng 31/10 (giờ địa phương), tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Gyeongju (Hàn Quốc), sau Lễ đón trọng thể dành cho các nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và phát biểu tại Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025.
(CLO) Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ, Việt Nam đang không ngừng nỗ lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quyết tâm trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Và trong hành trình đó, không thể thiếu sự đồng hành của Nhật Bản, người bạn tin cậy, thân thiết của Việt Nam.
Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã có cuộc hội đàm hẹp và sau đó dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức. Sau khi kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh đối thoại, tư vấn chính sách về các vấn đề kinh tế phát triển của Việt Nam và chú trọng nghiên cứu dài hạn về những vấn đề chiến lược với tinh thần "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn".
(CLO) Chiều 7/7 (giờ địa phương), tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế và tổ chức doanh nghiệp Brazil để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực; đồng thời đóng góp vào đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Brazil và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
(CLO) Chính sách thu hút FDI của Việt Nam đang thể hiện sự chuyển hướng mạnh mẽ từ thu hút đại trà sang thu hút có chọn lọc, hướng tới các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hình thành một hệ sinh thái tài chính liên khu vực thông suốt, liền mạch, tạo bệ phóng đưa hợp tác giữa ba khu vực ASEAN - GCC – Trung Quốc bứt phá trong tương lai.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước Việt Nam - Tanzania coi hợp tác kinh tế là trọng tâm, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, trong đó có việc đàm phán, ký kết hiệp định thương mại tự do.
(NB&CL) Là một trong những ngành hàng được coi là có thế mạnh của Việt Nam, khi EVFTA được ký kết, theo đánh giá, dệt may đang đứng trước những cơ hội nhưng đi kèm với đó là không ít thách thức.
(CLO) Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác kinh tế với Nhật Bản, đánh giá cao doanh nghiệp Nhật Bản trong việc mở rộng đầu tư ra nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam rất có uy tín và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội.
(NB&CL) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) hứa hẹn mang lại nhiều chuyển biến cho cả ngành sản xuất cũng như kinh doanh của Việt Nam. Trong đó, các ngành sản xuất nông nghiệp có thế mạnh của Việt Nam, như lương thực, rau, củ, trái cây nhiệt đới sẽ có nhiều lợi thế nhất.
(CLO) PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) hứa hẹn mang lại nhiều chuyển biến cho cả ngành sản xuất cũng như kinh doanh của Việt Nam.
(CLO) Ngày 13/12 (giờ địa phương), tại Thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN - EU bên lề Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - EU với chủ đề: "Tăng cường thương mại ASEAN - EU: Phát triển bền vững cho tất cả mọi người".
(CLO) Ngoài hàng rào kỹ thuật, doanh nghiệp Việt phải cam kết những tiêu chuẩn liên quan đến phát triển bền vững để hưởng ưu đãi thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.
(CLO) Ngày 9/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
(CLO) Trong năm 2021, Việt Nam đã trải qua giai đoạn rất khó khăn trong việc phòng chống đại dịch COVID-19 và đã khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Thế nhưng, nhờ tác động của UKVFTA, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh.
(CLO) Theo tin từ Bộ Công Thương, kể từ ngày 1/1/2022, Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực. Đây sẽ là một động lực thúc đẩy ngành xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng trong thời gian tới.