UKVFTA, Hiệp định thương mại “hiếm có” của Việt Nam và Vương quốc Anh

(CLO) Trong năm 2021, Việt Nam đã trải qua giai đoạn rất khó khăn trong việc phòng chống đại dịch COVID-19 và đã khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Thế nhưng, nhờ tác động của UKVFTA, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh.

Sau 1 năm UKVFTA có hiệu lực, tổng kim ngạch tăng 16,4%

Sau 1 năm triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng trưởng đáng kể.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong năm 2021 đã đạt hơn 5,7 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

ukvfta hiep dinh thuong mai hiem co cua viet nam va vuong quoc anh hinh 1

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, hầu hết mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đều tăng trưởng tốt. Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng lần lượt là: Sắt thép (1.183%), cao su (82,3%), nông sản (70,8%), sản phẩm mây, tre, cói và thảm (60,3%), hạt tiêu (48%), phương tiện vận tải và phụ tùng (35,3%), gốm sứ (35,2%), máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (21%).

Tại Hội nghị "Năm đầu tiên thực thi UKVFTA: Thành tựu nổi bật và Định hướng sắp tới" diễn ra vào chiều nay (15/3), ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, kết quả đạt được nêu trên có vai trò đòn bẩy vững chắc của UKVFTA. 

Cụ thể, nhờ được giảm thuế nhập khẩu về 0% sau ngày 1/1/2021, nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh vượt trội tại thị trường Anh so với sản phẩm cùng loại của Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và nhiều nước khác. Nguyên nhân chính là những nước này chưa có Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Vương quốc Anh.

“Mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng đang đặt kỳ vọng cho năm 2022 khả quan khi kinh tế Anh phục hồi cộng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam và sự tiếp sức, hướng dẫn của các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia”,Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhận định.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) Lương Hoàng Thái, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Anh còn rất lớn bởi hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Anh chiếm chưa đến 1% trong tổng số  hàng nhập khẩu vào Anh. Ở chiều ngược lại, hàng hóa xuất khẩu của Anh cũng chiếm phần nhỏ trong lượng nhập khẩu của Việt Nam.

Vì vậy, trong bối cảnh dịch Covid-19, doanh nghiệp cần đẩy mạnh tiếp cận thị trường thông qua online. Tuy nhiên, dù tiếp cận thị trường theo phương thức truyền thống hay online, UKVFTA vẫn là Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới nên các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến chất lượng hàng hóa, giá cả mà cần quan tâm đến quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định phát triển bền vững.

Hiệp định “hiếm có”

Hiện tại, Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam, tuy nhiên, kim ngạch hai chiều vẫn ở mức khá khiêm tốn so với tiềm năng thực tế của hai nước.

ukvfta hiep dinh thuong mai hiem co cua viet nam va vuong quoc anh hinh 2

Toàn cảnh Hội nghị.

Đánh giá về việc này, TS Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI cho rằng, nếu nhìn vào con số 5,7 tỷ USD của năm 2021 có vẻ thấp, thế nhưng mức tăng trưởng 16,4% cao hơn mức tăng trưởng trung bình của ngành xuất nhập khẩu đã cho thấy rõ tiềm năng giữa hai nước còn rất lớn.

Bà Trang phân tích: Trong năm 2021, Việt Nam đã trải qua giai đoạn rất khó khăn trong việc phòng chống đại dịch COVID-19 và đã khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Thế nhưng, nhờ tác động của UKVFTA, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, đây chính là điểm sáng rất tích cực.

Bà Trang cho biết, có 2 lý do khiến UKVFTA ghi điểm trong năm 2021. Thứ nhất, trước khi UKVFTA có hiệu lực (1/1/2021), các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý tại Việt Nam đã có trước 5 tháng để thực hiện theo các quy định được nêu trong Hiệp định.

“Các doanh nghiệp, cơ quan quản lý tại Việt Nam đã có 5 tháng chuẩn bị, làm quen và thực hiện theo các quy định trong Hiệp định. Vì vậy, khi hiệu lực này có hiệu lực, các doanh nghiệp đã có đà tăng trưởng rất tốt”, bà Thu Trang nói.

Thứ hai, trong các hiệp định thương mại khác, Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh 2 chiều. Tuy nhiên, với Vương quốc Anh, gần như không có sự cạnh tranh lẫn nhau. Thay vào đó là sự cộng hưởng thương mại.

“Ví dụ, Việt Nam rất cần phát triển ngành dược, thì Vương quốc Anh hỗ trợ rất tốt ngành này. Ngược lại, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu dệt may, thì Vương quốc Anh lại là nước nhập khẩu. Đây chính là ưu điểm hiếm có của UKVFTA”, bà Trang nói.

Đồng tình với nhận định này, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam đánh giá: Ngay trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng xấu tới 2 nước, vẫn có rất nhiều hợp đồng được ký kết. Các doanh nghiệp Anh cũng đánh giá rất cao môi trường kinh doanh tại Việt Nam ở các lĩnh vực tài chính, giáo dục, năng lượng, công nghệ cao, dược phẩm và y tế.

“Đây chính là những điểm sáng hợp tác giữa hai nước và trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh mẽ”, vị này nói.

Trong khi đó, Nghị sĩ Graham Stuart, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng UK phụ trách Lào, Việt Nam và Campuchia còn nhấn mạnh: Ngoài các lĩnh vực nêu trên, mảng điện gió ngoài khơi đang được kỳ vọng là cầu nối hợp tác giữa hai nước.

“Vương quốc Anh có thế mạnh và kinh nghiệm về năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để thúc đẩy thương mại giữa hai nước”, vị này nói thêm.

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

(NB&CL) Nghị quyết 79-NQ/TW (Nghị quyết 79) được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Cỡ chữ bài viết: