(CLO) Những cơn ho tưởng như vô hại lại trở thành hồi chuông tử thần với trẻ sơ sinh. Ho gà – căn bệnh có vaccine phòng ngừa đang âm thầm quay lại, tấn công vào chính sự chủ quan của người lớn.
(CLO) Theo số liệu thống kê, tính riêng đầu năm 2019 đến nay, Hà Nội đã có 1.193 trường hợp mắc sởi, và có nguy cơ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Các bệnh viện trên Hà Nội, số bệnh nhi gia tăng hàng ngày, khó kiểm soát.
(CLO) Bệnh nhân Q.T.H (tên trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia: Q.T.T.H, sinh năm 2024) được chỉ định làm xét nghiệm PCR Ho gà trong dịch NKQ ở Medlactec ngày 23/5/2024. Sau khi trẻ xin về 1 ngày có kết quả trả về PCR Ho gà dương tính.
(CLO) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 1/4, Thủ đô đã ghi nhận 32 trường hợp mắc ho gà tại 16 quận, huyện, thị xã; trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca bệnh nào.
(CLO) Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh ho gà đầu tiên trong năm 2023. Đây là bệnh lây truyền cấp tính, có diễn biến nặng và dễ tử vong do bị bội nhiễm, đặc biệt với trẻ em.
(CLO) Theo Bộ Y tế, tỉ lệ tiêm vắc xin khác năm 2021 thấp sẽ là nguy cơ xuất hiện dịch bệnh truyền nhiễm (như sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản…), tỉ lệ uống vắc xin OPV, tiêm IPV thấp tại nhiều tỉnh nguy cơ virus bại liệt hoang dại xâm nhập.