Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, liên tiếp những ngày qua, địa phương ghi nhận 3 ca bệnh ho gà ở huyện Lương Tài, TP. Bắc Ninh và TP. Từ Sơn.

Như vậy, cùng với ca mắc ho gà ghi nhận trong tháng 3 tại huyện Tiên Du, hiện Bắc Ninh đã ghi nhận 4 ca mắc ho gà. Các ca mắc đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

bac ninh ghi nhan 4 ca mac ho ga hinh 1

Trẻ tiêm vắc xin 5 trong 1 (phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, viêm màng não mủ/viêm phổi do vi khuẩn Hib) tại Trạm Y tế xã Yên Phụ, huyện Yên Phong. Ảnh: Sở Y tế Bắc Ninh

Cụ thể, bệnh nhi M.Y.N sinh ngày 25/2/2024, khởi phát bệnh từ ngày 9/4 với các triệu chứng sốt nhẹ, ho, quấy khóc nhiều nên được gia đình đưa đi khám và nhập viện Sản Nhi điều trị với chẩn đoán viêm phổi.

Đến ngày 15/4, bé xuất hiện các cơn ho kịch phát kèm theo thở rít, nôn sau cơn ho, điều trị không có tiến triển. Bệnh nhi được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm cho kết quả dương tính với ho gà.

Chị T.T.T.H (thôn Đăng Triều, xã Trừng Xá, huyện Lương Tài) là mẹ bé Y.N cho biết, bé sinh non ở tuần thứ 34, thấy biểu hiện ho, sốt nên gia đình đưa bé đến viện khám ngay. Ban đầu cũng chỉ nghĩ bé viêm phổi bình thường, nhưng điều trị không thấy đỡ, tình trạng ho ngày càng nặng, có những cơn ho kéo dài liên tục 15 – 20 tiếng ho, bé ho rũ rượi, khó thở, ho tím cả mặt. Bác sĩ nghi ngờ bị ho gà nên mới cho đi xét nghiệm.

Bác sĩ giải thích ho gà là bệnh nguy hiểm, con lại chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh nên gia đình rất lo lắng. May mắn con đáp ứng thuốc tốt, nên đến nay tình hình sức khỏe đã cơ bản ổn định.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, nguyên nhân khiến ho gà có xu hướng quay trở lại là do những năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và việc cung ứng vắc xin bị gián đoạn, số lượng trẻ được tiếp cận với tiêm chủng, đặc biệt là tiêm chủng mở rộng bị ảnh hưởng.

Một số trẻ không được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch khiến khả năng phòng bệnh trong cộng đồng bị giảm. Song song với đó, thực tế hiện miễn dịch bảo vệ trước bệnh ho gà ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có thai có xu hướng suy giảm.Điều này dẫn đến việc truyền kháng thể thụ động từ bà mẹ sang cho trẻ, giúp bảo vệ trẻ trong vòng 2 tháng đầu đời khi trẻ chưa được tiêm vắc xin cũng suy giảm.

Việc người lớn mang virus ho gà nhưng không phát bệnh, tiếp xúc với trẻ sơ sinh qua việc ôm ấp, bế ẵm, thơm trẻ và truyền bệnh khiến trẻ nhiễm virus và phát bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Bệnh có 4 giai đoạn, ủ bệnh – khởi phát – toàn phát – lui bệnh. Ở giai đoạn đầu, bệnh có những biểu hiện khá giống với các bệnh đường hô hấp khác như ho, sốt nên thường không được phát biện ngay. Các triệu chứng rầm rộ của ho gà hay xảy ra trong giai đoạn toàn phát.

Đặc trưng của ho gà là các cơn ho dữ dội, xuất hiện khoảng 15 – 20 cơn ho/ngày. Bệnh ho gà khiến trẻ ho dữ dội, một cơn ho có thể kéo dài 15 – 20 tiếng ho liên tục khiến trẻ đỏ mặt, thiếu oxy gây tím tái, giữa cơn hoặc kết thúc cơn ho thường xuất hiện các tiếng thở rít đặc trưng.

Ho gà dễ gây mất sức, nhiễm độc do vi khuẩn ho gà và bội nhiễm với các tác nhân truyền nhiễm khác. Ho gà gây tình trạng ho đờm, nôn kết hợp và kéo dài, nguy cơ dẫn đến các biến chứng như sa trực tràng, lồng ruột, thậm chí gây tử vong do tắc đường thở, mất nước hay các biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, thiếu dinh dưỡng, nhiễm trùng cơ hội...

Đối tượng trẻ càng nhỏ thì nguy cơ bệnh nặng và biến chứng bệnh ho gà càng cao. Hiện ho gà xuất hiện chủ yếu ở trẻ dưới 2 tháng tuổi. Với những trẻ này, việc điều trị cần đặc biệt lưu ý. Gia đình cần theo dõi sát các biểu hiện, diễn biến bất thường của trẻ từ các cơn ho, tình trạng sốt, chế độ ăn – bú để phát hiện và báo cho bác sĩ để kịp thời xử lí, tránh diễn biến xấu gây biến chứng nặng.

Theo khuyến cáo, tiêm vắc xin vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh ho gà. Vì vậy, các gia đình cần chủ động cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên đi tiêm chủng vắc xin có thành phần ho gà đầy đủ, đúng lịch. Nếu bị nhỡ mũi, cần tiêm bù ngay khi điều kiện sức khỏe cho phép.

Cùng với đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ có thai nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vắc xin kết hợp 3 thành phần bạch hầu, ho gà và uốn ván, giúp truyền kháng thể cho con trong giai đoạn bé chưa đến lịch tiêm vắc xin ho gà.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: