(CLO) Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Brazil đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển và hợp tác giữa các nền kinh tế đang phát triển lớn trên thế giới.
(CLO) Ngày 7/7, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Uruguay Yamandu Orsi, Tổng thống Chile Gabriel Boric Font.
(CLO) Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào thứ Hai, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói rằng thế giới không cần một “hoàng đế” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thêm thuế quan đối với khối này.
(CLO) Trung Quốc khẳng định BRICS không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với các nước trong nhóm vì cho rằng họ theo đuổi “chính sách chống Mỹ”.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: BRICS cần cùng các cơ chế đa phương thúc đẩy xây dựng hệ thống quản trị AI toàn cầu công bằng, an ninh, an toàn, dễ tiếp cận. Xây dựng hệ sinh thái AI tuân thủ các giá trị đạo đức, cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và lợi ích xã hội.
(CLO) Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 chính thức diễn ra từ ngày 6 đến 7/7 ở Brazil, các nhà lãnh đạo đã kêu gọi cải cách các thể chế toàn cầu trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ, xung đột bạo lực và chiến tranh thương mại đang bùng phát.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhất trí hợp tác lâu dài trong việc bảo đảm an ninh lương thực cho Malaysia, theo đó Việt Nam sẽ bảo đảm xuất khẩu gạo ổn định cho Malaysia.
(CLO) Sáng 5/7 (theo giờ địa phương, tức chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thành phố Rio de Janeiro, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Cộng hoà Liên bang Brazil.
(CLO) BRICS sẽ thành lập Quỹ Bảo lãnh có tên Cơ chế Bảo lãnh Đa phương BRICS (BMG) do Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) hậu thuẫn, với mục tiêu giảm chi phí tài chính và thúc đẩy đầu tư vào các quốc gia thành viên. Sáng kiến được xây dựng theo mô hình Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) thuộc Ngân hàng Thế giới.
(CLO) Chiều 4/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Cộng hoà Liên bang Brazil từ ngày 4 đến ngày 8/7/2025, theo lời mời của Tổng thống Cộng hoà Liên bang Brazil Lula da Silva.
(CLO) Trợ lý Chính sách Đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil vì rắc rối liên quan đến lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh BRICS đã diễn ra tại Nga từ ngày 22 đến 24 tháng 10 tại thành phố Kazan của Nga. Sau đây là tóm tắt ngắn gọn về kết quả của Hội nghị:
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng nhiều nhà lãnh đạo khác đã đến thành phố Kazan của Nga để dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2024. Các nhà lãnh đạo đã có những phát biểu đầu tiên tại Hội nghị kéo dài 3 ngày này (22-24/10).
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh BRICS thường niên sẽ khai mạc vào hôm nay (22/10) tại Kazan, thủ đô của nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, đang được cả thế giới chú ý và kỳ vọng.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nhóm các nước BRICS có sức mua hơn G7 và đang đáp ứng nguyện vọng của phần lớn dân số thế giới khi phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi vào hôm thứ Ba (22/8).