Ông Trump dọa áp thêm thuế, Trung Quốc nói BRICS không muốn 'đối đầu'

(CLO) Trung Quốc khẳng định BRICS không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với các nước trong nhóm vì cho rằng họ theo đuổi “chính sách chống Mỹ”.

Tại buổi họp báo hôm 7/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: “Cơ chế BRICS là một nền tảng quan trọng để hợp tác giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Nó ủng hộ sự cởi mở, bao trùm và cùng có lợi, và không nhắm đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào”.

Về khả năng Mỹ áp thuế mới, bà Mao khẳng định Trung Quốc từ lâu đã phản đối chiến tranh thương mại và việc lạm dụng thuế quan như một công cụ gây áp lực chính trị. “Việc áp đặt thuế quan một cách tùy tiện không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào”, bà nói.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, vài giờ sau khi BRICS công bố tuyên bố chung vào ngày 6/7, ông Trump đã viết trên nền tảng Truth Social: "Bất kỳ quốc gia nào liên kết với các chính sách chống Mỹ của BRICS sẽ phải chịu mức Thuế quan THÊM 10%. Sẽ không có ngoại lệ nào đối với chính sách này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này!"

Zhou Mi – nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thương mại Quốc tế và Hợp tác Kinh tế Trung Quốc – nhận định mối đe dọa thuế quan mới nhất cho thấy Mỹ vẫn coi thuế là “công cụ vạn năng”, bất chấp việc cách tiếp cận này đã bị chỉ trích rộng rãi vì làm tổn hại hợp tác kinh tế toàn cầu.

“Các chính sách bảo hộ như vậy không chỉ phản tác dụng mà còn đi ngược lại xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu”, ông Zhou nói.

Tuyên bố Rio de Janeiro được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 tổ chức tại Brazil đã nêu rõ lập trường phản đối các biện pháp bảo hộ đơn phương, phân biệt đối xử và mang tính trừng phạt.

Tuyên bố cũng cảnh báo rằng sự gia tăng các hành động hạn chế thương mại, bao gồm cả biện pháp thuế quan và phi thuế quan, đang đe dọa phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng kinh tế.

Ông Zhou nhận định BRICS là khuôn khổ hợp tác dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và toàn diện. Theo ông, BRICS đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ các nước đang phát triển khác, coi đây là cơ hội để cùng đóng góp và hưởng lợi từ tăng trưởng toàn cầu.

“Mỹ dường như đang coi sự hợp tác gia tăng giữa các nước BRICS là mối đe dọa đối với vị thế thống trị của mình”, Zhou nói. “Nhưng BRICS không phải là một khối đối đầu, mà là một cơ chế thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng chung giữa các nền kinh tế mới nổi”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: