(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ động cung cấp thông tin trung thực, khách quan. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhằm phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí trong truyền thông chính sách. Không nên chỉ coi truyền thông chính sách là công việc của các cơ quan báo chí, truyền thông.
(CLO) Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, nếu gộp lại cả báo đài tự chủ và chưa tự chủ tài chính thì ngân sách nhà nước chỉ chiếm 23% tổng chi thường xuyên của báo đài, 77% còn lại là do báo, đài thu từ dịch vụ. Tức là, cái dạ dày của báo chí đang được thị trường nuôi tới 77%.
(CLO) Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, nếu làm tốt công tác truyền thông chính sách, nhất là những chính sách có tác động lớn xã hội, được sự kỳ vọng lớn của dư luận xã hội, chính sách sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, truyền thông không chỉ là truyền đi thông tin mà còn là lưu trữ dấu ấn lịch sử; Bộ cũng tổ chức ghi chép lại tư liệu lịch sử chi tiết hàng ngày, phản hồi của người dân thông qua bản tin nội bộ.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, công tác bảo đảm an ninh trật tự và truyền thông chính sách về an ninh trật tự có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức mới; nguy cơ sử dụng về công nghệ thông tin để "xâm lấn", "can thiệp", "lấn át" thông tin chính thống.
(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, ngoài truyền thông của hệ thống nhà nước thì bên hệ thống Đảng, các tổ chức chính trị cũng có một hệ thống truyền thông lớn, hiệu quả. Hệ thống của Việt Nam, so với nước ngoài còn mạnh hơn, chân rết mạnh hơn đến tận cán bộ thông tin ở các địa phương.