(CLO) Hiện nay TP Hà Nội đã có 10 cơ sở kinh doanh karaoke hoàn thành việc khắc phục các yếu tố phòng cháy chữa cháy (PCCC) và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phép hoạt động trở lại.
(CLO) Với hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung (là pháp nhân quản lý cơ sở karaoke Ngân Hà, ngõ 81 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) bị phạt 180 triệu đồng.
(CLO) Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn vừa ký văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, các quận huyện tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục siết chặt quản lý đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke; không để cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoạt động.
(CLO) Do không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã hoạt động với hình thức nhà hàng ăn uống để tìm kiếm khách.
(CLO) Ngày 18/2, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành phân loại những tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các quán Karaoke và sẽ tổ chức làm việc, đối thoại đối với chủ cơ sở của từng nhóm công trình để hướng dẫn, giải đáp những quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC.
(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thủ đô, trong đó có một loạt cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy.
(CLO) Số F0 có xu hướng giảm, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện thấp, số ca tử vong giảm, cho thấy thành phố đã kiểm soát được dịch. Trước tình hình trên, chuyên gia cho rằng, Hà Nội nên cho phép dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường và nhiều dịch vụ khác hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.
(CLO) Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho rằng hoạt động karaoke rất phức tạp, bởi chủ yếu hoạt động về đêm, điều này khiến cho các lực lượng chức năng rất vất vả để xử lý.