(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ quay trở lại vào giữa năm nay, sau khi đã đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm 2023.
(NB&CL) Năm 2025 đang dần khép lại, để lại phía sau chuỗi thiên tai được đánh giá là khốc liệt, dồn dập và mang nhiều yếu tố bất thường hiếm thấy trong lịch sử quan trắc.
(CLO) Mưa lớn đang trút xuống trên diện rộng khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa còn kéo dài đến 19-20/11, nhiều nơi có thể nhận trên 500-800mm trong cả đợt.
(CLO) Cơ quan khí tượng cho biết, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm nay (1/11) đến sáng mai (2/11) và dự kiến đi vào Biển Đông khoảng ngày 5/11, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.
(CLO) Từ đêm 29 đến sáng 30/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng cục bộ.
(CLO) Liên quan đến các vụ việc lốc xoáy gây nhiều thiệt hại ở Ninh Bình, Hưng Yên và nhiều tỉnh khác ngày 29/9, các chuyên gia cảnh báo dù phạm vi hẹp, song tốc độ gió trong lốc xoáy rất lớn, khó dự báo, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản người dân.
(CLO) Từ đêm 16 đến sáng 17/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã ghi nhận mưa lớn diện rộng, có nơi trên 170mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông còn kéo dài đến ngày 19/8 với nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.
(CLO) Đêm 14, rạng sáng 15/8, nhiều địa phương ở Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ hứng mưa lớn, có nơi vượt 180mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.
(CLO) Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, cơ quan khí tượng và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã cùng với các địa phương đang dốc toàn lực, chủ động ứng phó với mọi tình huống thời tiết cực đoan.
(CLO) Rạng sáng nay, mưa lớn kèm hàng nghìn cú sét đánh xuống miền Bắc, theo ghi nhận của hệ thống radar theo dõi khí tượng cao không của Việt Nam cho thấy có khoảng hơn 23.000 cú sét đánh vào sáng nay.
(CLO) Mưa lớn từ đêm qua đến rạng sáng nay, đã giúp cải thiện chất lượng không khí ở Hà Nội, hầu hết tại các trạm đo đều báo chỉ số màu xanh ở thời điểm hơn 9h sáng, chỉ có duy nhất ở Minh Khai (Bắc Từ Liêm) chỉ số vàng với AQI là 83.
(CLO) Bầu không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội những ngày đầu tháng 4 vẫn mờ đục do bụi mịn PM2.5, chất lượng không khí ở mức kém và vẫn luôn nằm trong top những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
(CLO) Báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) xác nhận 10 năm qua là thập kỷ nóng nhất từng được ghi nhận, với năm 2024 tiếp tục lập kỷ lục mới.
(CLO) Cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh vẫn đang hoạt động mạnh trong tháng 3, gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù cho khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sang tháng 4/2025, không khí lạnh mới có xu hướng hoạt động yếu dần.
(CLO) Dự báo, sau khi kết thúc đợt không khí lạnh, miền Bắc bắt đầu ấm dần lên. Đêm 9-17/3, khi đợt không khí lạnh suy yếu, tình trạng mưa phùn, sương mù và nồm ẩm ở Bắc Bộ xuất hiện trở lại.
(CLO) Sáng nay (6/3), không khí lạnh đã bắt đầu bao trùm miền Bắc, nhiệt độ nhiều khu vực giảm sâu. Tại Hà Nội, nhiệt độ buổi sáng xuống 13 độ C, người dân ra đường đã cảm nhận từng cơn gió rét.
(CLO) Dữ liệu khí tượng từ Trung Quốc cho thấy năm 2024 là năm ấm nhất kể từ khi nước này bắt đầu ghi chép dữ liệu vào năm 1961, là năm thứ hai liên tiếp các mốc kỷ lục bị phá vỡ.