(CLO) Hôm 22/5, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao Huân chương Thánh Andrew – danh hiệu cao quý nhất của Nga – cho Ngoại trưởng Sergey Lavrov.
(CLO) Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảm ơn Triều Tiên vì đã hỗ trợ Nga và cam kết "hoàn toàn ủng hộ và đoàn kết" đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức các cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào thứ Năm (13/7) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) ở Indonesia.
(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Hai (24/4) cho biết, nguy cơ xung đột giữa các cường quốc toàn cầu đang ở “mức cao lịch sử” trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo thế giới đang ở ngưỡng nguy hiểm “có thể cao hơn” thời Chiến tranh Lạnh.
(CLO) Nga hôm Chủ nhật (23/4) cho biết, Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho các nhà báo Nga muốn đưa tin về chuyến đi của Ngoại trưởng Sergey Lavrov tới New York, và ông Lavrov tuyên bố rằng Nga sẽ có biện pháp trả đũa mạnh mẽ.
(CLO) Các Ngoại trưởng của Nga và Mỹ đã nói chuyện trực tiếp với nhau vào thứ Năm (2/3), lần đầu tiên kể từ khi Nga xung đột với Ukraine bên lề một hội nghị của G20 ở New Delhi, Ấn Độ.
(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hôm thứ Bảy (24/9) cho biết các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sẽ được Nga "bảo vệ hoàn toàn" nếu chúng được sáp nhập, trong bối cảnh lo ngại Nga có thể leo thang thêm xung đột và thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân.
(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm (18/3) thông báo rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà ngoại giao Trung Quốc với đại diện chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
(CLO) Các bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phản đối “chủ nghĩa đơn phương của Mỹ”, trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu, Tân Hoa Xã đưa tin.