Ngoại trưởng Lavrov cam kết 'bảo vệ' các lãnh thổ sáp nhập vào Nga

(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hôm thứ Bảy (24/9) cho biết các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sẽ được Nga "bảo vệ hoàn toàn" nếu chúng được sáp nhập, trong bối cảnh lo ngại Nga có thể leo thang thêm xung đột và thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và các phương tiện truyền thông thế giới tại New York, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lặp lại những tuyên bố của Moscow rằng chính phủ được bầu ở Kiev đã được thành lập một cách bất hợp pháp, chứa đầy những người theo chủ nghĩa tân phát xít và áp bức người dân tộc Nga.

ngoai truong lavrov cam ket bao ve cac lanh tho sap nhap vao nga hinh 1

Ngoại trưởng Lavrov. Ảnh: Reuters

Hôm thứ Sáu vừa rồi, Nga đã tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý ở 4 khu vực phía đông Ukraine nhằm sát nhập lãnh thổ. "Sau các cuộc trưng cầu dân ý đó, Nga tất nhiên sẽ tôn trọng sự thể hiện ý chí của những người trong nhiều năm đã phải chịu đựng sự lạm dụng của chế độ tân phát xít", ông Lavrov nói tại một cuộc họp báo.

Khi được hỏi liệu Nga có cơ sở để sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các khu vực bị sáp nhập của Ukraine hay không, Ngoại trưởng Lavrov cho biết lãnh thổ Nga, bao gồm cả lãnh thổ "được ghi trong hiến pháp của Nga trong tương lai sẽ được bảo vệ hoàn toàn bởi nhà nước".

Ông nói: “Tất cả các luật, học thuyết, khái niệm và chiến lược của Liên bang Nga được áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ của mình”, đồng thời đề cập cụ thể đến học thuyết của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các bình luận được đưa ra sau cảnh báo rõ ràng hôm thứ Năm của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rằng bất kỳ vũ khí nào trong kho vũ khí của Moscow, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến lược, đều có thể được sử dụng để bảo vệ các vùng lãnh thổ được hợp nhất vào Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng bình luận của Ngoại trưởng Lavrov và tuyên bố trước đó của ông Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

"Ukraine sẽ không nhượng bộ. Chúng tôi kêu gọi tất cả các cường quốc hạt nhân lên tiếng ngay bây giờ và nói rõ với Nga rằng những lời lẽ như vậy khiến thế giới gặp rủi ro...", ông Kuleba cho biết thêm.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: