Đến Lai Châu 'đạp núi, chơi đồi'

Đến Lai Châu 'đạp núi, chơi đồi'

(CLO) Gầu Tào theo tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời” hay “hội chơi đồi”, ở một số nơi, người Mông còn gọi lễ hội là Say Sán, nghĩa là “đạp núi”.
Bản Cát Cát - chốn 'bồng lai tiên cảnh' giữa thị trấn Sa Pa

Bản Cát Cát - chốn 'bồng lai tiên cảnh' giữa thị trấn Sa Pa

(CLO) Cách trung tâm thị trấn Sa Pa (Lào Cai) khoảng 2km, bản Cát Cát hay thôn Cát Cát là một làng nhỏ tập trung đông đúc đồng bào người Mông sinh sống. Dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025, nơi đây diễn ra nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc thu hút số đông người dân và du khách thập phương. Đặc biệt, khung cảnh tuyệt đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh đã tạo nên sự độc đáo, hút khách cho nơi đây.
Lễ hội Gầu Tào Trạm Tấu diễn ra đầu tháng 1/2024

Lễ hội Gầu Tào Trạm Tấu diễn ra đầu tháng 1/2024

(CLO) UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, sẽ tổ chức Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông vào ngày 7/1/2024 tại Sân vận động huyện. Đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phục dựng các giá trị di sản văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Mông tại huyện Trạm Tấu.
Du lịch Hòa Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách trong năm 2023

Du lịch Hòa Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách trong năm 2023

(CLO) Ngành du lịch tỉnh Hòa Bình đã phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng trong năm vừa qua, các chỉ tiêu đã đạt và vượt mọi kế hoạch được giao. Từ kết quả tích cực, năm 2023, ngành du lịch phấn đấu đón được 3,5 triệu lượt du khách, nâng tổng thu từ du lịch đạt 3.900 tỷ đồng.
Tưng bừng Lễ hội Gầu Tào ở Lai Châu

Tưng bừng Lễ hội Gầu Tào ở Lai Châu

(CLO) Gầu Tào là lễ hội lớn nhất, tiêu biểu nhất của dân tộc Mông từ rất lâu đời. “Gầu Tào” theo tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời” hay “hội chơi đồi”, ở một số nơi người Mông còn gọi lễ hội theo tiếng Quan Hỏa là “say sán” có nghĩa là “đạp núi”.